'Rồng' ở Quảng Trị đón hơn 100.000 người check-in: Có cả du khách Thái Lan, Lào

16/02/2024 17:56 GMT+7

Linh vật rồng đặt ở TT.Lao Bảo (Quảng Trị), vùng biên giới giáp với Lào, đã tạo nên một 'cơn sốt' khi thu hút hơn 100.000 lượt khách tham quan, trong đó có cả du khách Lào, Thái Lan...

Ngày 16.2, UBND TT.Lao Bảo (H.Hướng Hóa, Quảng Trị) cho biết, theo thống kê, từ ngày linh vật rồng "đáp xuống" khu vực công viên thị trấn vào ngày 28.1 đến nay, tổng lượng người đến tham quan đã vượt con số 100.000.

Trong đó, ngoài người dân địa phương sinh sống ở H.Hướng Hóa, có rất nhiều người từ các địa phương trong và ngoài tỉnh Quảng Trị tìm đến để check-in cùng linh vật rồng.

Ngoài ra, do là thị trấn nằm ở khu vực biên giới nên cũng có nhiều du khách nước ngoài, đặc biệt là người Lào, Thái Lan, cũng đến góp mặt, chụp ảnh.

'Rồng' ở Quảng Trị đón hơn 100.000 người check-in: Có cả du khách Thái Lan, Lào- Ảnh 1.

Hơn 100.000 người đến TT.Lao Bảo check-in cùng linh vật rồng

BÁ CƯỜNG

Trước "sức nóng" của linh vật rồng, quanh khu vực công viên TT.Lao Bảo cũng xuất hiện hàng chục hàng quán phục vụ nhu cầu ăn uống của du khách, mang lại thu nhập cho người dân địa phương, tấp nập đón khách cả ban đêm. Nhờ linh vật rồng này mà TT.Lao Bảo tấp nập hơn bao giờ hết khi quán ăn, quán nước... kín khách.

Tượng linh vật rồng được UBND TT.Lao Bảo đặt hàng từ đầu tháng 10.2023 và hoàn thiện sau 3 tháng thi công. Linh vật rồng do nghệ nhân Đinh Văn Tâm (quê H.Triệu Phong, Quảng Trị) và các cộng sự chế tác.

Chạy xe máy trăm cây số quyết chụp ảnh linh vật rồng ở thị trấn vùng biên

Tượng cao khoảng 4,5 m, thân uốn lượn dài khoảng 7 m, bên trong thân rồng có các thanh sắt bọc lưới, bên ngoài bằng thạch cao, vảy rồng làm bằng nhựa. Kinh phí làm linh vật rồng và trang trí tiểu cảnh hơn 200 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.