Ronaldo và Maguire xin lỗi CĐV M.U sau trận thua muối mặt trước Liverpool

Tây Nguyên
Tây Nguyên
25/10/2021 13:04 GMT+7

Cristiano Ronaldo đã đăng đàn xin lỗi CĐV M.U và nhận trách nhiệm về màn trình diễn quá tệ dẫn đến thảm bại trước Liverpool trên sân nhà Old Trafford.

Ronaldo và các đồng đội ở M.U đã bị các đối thủ “không đội trời chung” là Liverpool vùi dập 5-0 trên sân nhà Old Trafford ở vòng 9 Ngoại hạng Anh diễn ra tối 24.10. Thảm bại này khiến HLV Ole Gunnar Solskjaer càng phải chịu áp lực nặng nề hơn, mặc dù nhà cầm quân người Na Uy vẫn từ chối từ chức.

Ronaldo bất lực khi M.U thảm bại trước Liverpool

afp

Một số người hâm mộ M.U thậm chí chỉ xem hết hiệp 1 và rời Old Trafford khi chứng kiến đội bóng của mình bị dẫn đến 4-0. Mohamed Salah tiếp tục ghi thêm bàn thứ 5 cho Liverpool để hoàn tất cú hat-trick sau giờ nghỉ giải lao khi M.U vẫn chưa hết choáng váng sau hiệp 1.

Fan Manchester United tức anh ách khi HLV Solskjaer tuyên bố tự tin thế này

Sau trận đấu, Ronaldo đã đăng đàn trên mạng xã hội Instagram đăng tải lời xin lỗi và tự nhận trách nhiệm về thất bại mà theo anh là quá tệ hại. Anh viết: “Đôi khi kết quả không phải phản ánh hết những gì mà chúng ta cố gắng và thể hiện. Đôi khi điểm số không như ý muốn. Và điều này là do chúng tôi, chỉ có chúng tôi, bởi vì không có ai khác để đổ lỗi. Một lần nữa, chúng tôi đã rất ngạc nhiên trước sự ủng hộ không ngừng của họ. Họ xứng đáng tốt hơn thế này, tốt hơn nhiều, và điều đó tùy thuộc vào chúng tôi…”.

Trung vệ Maguire (áo đỏ) không thể khống chế Salah

afp

Trên thực tế, ở tuổi 36, Ronaldo một lần nữa cho thấy những hạn chế về tuổi tác của mình khi không được các đồng đội phía sau tích cực hỗ trợ những pha kiến tạo tốt để anh ghi bàn. CR7 đã trải qua trận thứ 4 ở Ngoại hạng Anh “tịt ngòi” và những hoài nghi mà dư luận dành cho siêu sao người Bồ Đào Nha đã đúng phần nào. Một số ý kiến cho rằng, Ronaldo được cho là nguyên nhân ảnh hưởng đến lối chơi tấn công của M.U khi anh luôn phải phân phối sức để có thể duy trì thể lực thi đấu trong 90 phút.

Cõi mạng nổi sóng khi Manchester United thua Liverpool 0-5, De Gea nói lời cay đắng

Sau Ronaldo, đến lượt trung vệ Harry Maguire gửi thông điệp đến CĐV M.U: “Chúng tôi xin lỗi người hâm mộ, mọi thứ vẫn chưa đủ tốt cho CLB này. Người hâm mộ đã cổ vũ cho đội bóng đến cùng và chúng tôi đánh giá cao điều đó nhưng với tầm của một CLB như M.U, chúng tôi phải làm tốt hơn. Tôi rất thất vọng, chúng tôi đã trao cho họ quá nhiều cơ hội. Chúng tôi có rất nhiều cơ hội ghi bàn nhưng tôi là một hậu vệ và để thủng lưới 4 lần trong hiệp 1, đặc biệt là ở Old Trafford là khó để mọi người chấp nhận. Là một cầu thủ, tôi phải xem xét lại bản thân và màn trình diễn cá nhân của mình”.

HLV Solskjaer đang đối mặt nguy cơ bị sa thải

afp

Thật vậy, kể từ khi trở lại đội hình M.U sau chấn thương, Maguire liên tục mắc sai lầm trong các bàn thua của “Quỷ đỏ” ở các trận gặp Atalanta và Liverpool. Sự sa sút của trung vệ tuyển Anh là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến đội chủ sân Old Trafford không thể bật lên ở mùa này.

Maguire sau đó phân trần: “Chúng ta phải gắn bó với nhau, không việc gì phải trách nhau mà hãy nhìn lại chính mình. Hãy nhìn vào gương khi chúng ta về nhà tối nay và nghĩ xem chúng ta có thể làm tốt hơn ở đâu. Để thua Liverpool trong bất kỳ trận đấu nào đều khiến CĐV đau đớn. Nói thất bại này đáng xấu hổ? Không hẳn. Tôi chỉ muốn nói là màn trình diễn của đội bóng không đạt mức cao. Tôi nhìn những cầu thủ trong đội luyện tập mỗi ngày và chúng tôi đang làm việc chăm chỉ nhất có thể nhưng hiện tại nó chưa đủ tốt”.

Liverpool đã có một chiến thắng đáng nhớ ở Old Trafford

afp

Liverpool xứng đáng có chiến thắng M.U khi đội bóng của HLV Klopp có thế trận mạch lạc hơn, sau đó hoàn toàn áp đảo nhờ thi đấu hơn người (Paul Pogba bị truất quyền thi đấu ở nửa đầu hiệp 2. Với 3 điểm ở trận này, Liverpool (21 điểm) lấy lại vị trí nhì bảng Ngoại hạng Anh, kém đội đầu bảng Chelsea 1 điểm, đồng thời duy trì thành tích bất bại ở mùa này. Trong khi đó, M.U (14 điểm) rớt xuống vị trí thứ 7 và tương lai của Solskjaer đang rất mịt mờ giữa áp lực sa thải tăng cao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.