Ronaldo và Maguire 'vô địch' bị lạm dụng trên Twitter ở Ngoại hạng Anh

Tây Nguyên
Tây Nguyên
03/08/2022 10:48 GMT+7

Cristiano Ronaldo và Harry Maguire của M.U đã bị lạm dụng Twitter nhiều nhất trong số các cầu thủ Ngoại hạng Anh.

Phân tích của cơ quan quản lý truyền thông Anh Ofcom với 2,3 triệu bài đăng trong nửa đầu mùa giải trước cho thấy gần 60.000 bài đăng lạm dụng, ảnh hưởng đến 7 trong số 10 cầu thủ hàng đầu. Một nửa vụ lạm dụng đó chỉ nhắm vào 12 cá nhân, trong đó 8 người đến từ M.U.

Ronaldo gây sốt trên Twitter vào ngày tái gia nhập M.U

AFP

Twitter được chọn do sự phổ biến với cầu thủ và vì nó cung cấp dữ liệu cho nghiên cứu nhưng nghiên cứu không tính đến các biện pháp bảo vệ được áp dụng. Ofcom đang chuẩn bị điều chỉnh các công ty công nghệ theo luật An toàn Trực tuyến mới nhằm bảo vệ người dùng.

Benjamin Sesko là ai mà được gọi là Haaland 2.0 và được Manchester United săn chữ kí?

"Những phát hiện này đã làm sáng tỏ một mặt tối của trận đấu đẹp", giám đốc phát thanh truyền hình và nội dung trực tuyến Kevin Bakhurst của nhóm Ofcom cho biết. "Lạm dụng trực tuyến không có chỗ đứng trong thể thao, cũng như trong xã hội rộng lớn hơn và việc giải quyết nó đòi hỏi nỗ lực của cả nhóm. Các công ty truyền thông xã hội không cần đợi luật mới để làm cho các trang web và ứng dụng của họ an toàn hơn cho người dùng. Khi chúng tôi trở thành cơ quan quản lý về an toàn trực tuyến, các công ty công nghệ sẽ phải thực sự cởi mở về các bước họ đang thực hiện để bảo vệ người dùng. Chúng tôi sẽ mong đợi họ thiết kế các dịch vụ của mình có lưu ý đến sự an toàn", Kevin Bakhurst nói thêm.

Báo cáo đã xác định 2 cao điểm về tần suất các lượt bài đăng lạm dụng. Lần đầu tiên xảy ra vào ngày Ronaldo tái gia nhập M.U, ngày 27.8.2021, tạo ra số lượng bài đăng nhiều hơn 3 lần so với bất kỳ ngày nào khác (188.769 lượt), trong đó 3.961 lượt là lạm dụng. Trong đó, nguyên nhân phần lớn có thể được giải thích là do Ronaldo có 98,4 triệu người theo dõi. Vào ngày này, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã được đề cập đến trong 90% tất cả các lượt đăng nhắm vào các cầu thủ Ngoại hạng Anh và 97% liên quan đến lạm dụng.

Harry Maguire liên tục trở thành mục tiêu lạm dụng trên Twitter mùa trước

AFP

Đỉnh điểm thứ hai xảy ra vào ngày 7.11 năm ngoái khi Maguire đăng tải lời xin lỗi sau trận M.U thua Man City 0-2 trên sân nhà, với nhiều bài đăng sử dụng ngôn ngữ xúc phạm đối với hậu vệ người Anh.

Twitter cho biết họ cũng đã gỡ bỏ hơn 38.000 lượt bài đăng lạm dụng, với một phát ngôn viên nói với hãng thông tấn PA của Anh rằng họ cam kết chống lạm dụng và không dung thứ cho hành vi quấy rối vì lý do chủng tộc, sắc tộc, giới tính, hoặc khuynh hướng tình dục.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.