Ronaldo sẽ chơi bóng đến 42 tuổi

15/01/2022 09:40 GMT+7

Đó là một trong những phát biểu mới nhất của Cristiano Ronaldo, chắc chắn làm nức lòng những ai hâm mộ ngôi sao này.

Ở tuổi 36 (sắp tròn 37), Ronaldo đã bị cho là già, với đặc điểm rất rõ: anh ít khi di chuyển tích cực khi không có bóng. Về chuyên môn thì Ronaldo bây giờ chủ yếu thi đấu ở vị trí trung phong, thay vì chạy cánh và hoạt động rộng như trước. “Nhìn chung, tôi cảm thấy mình như đang ở tuổi 30. Tôi luôn cố gắng chăm sóc bản thân, cả về cơ thể lẫn tâm trí. Khi ở tuổi 33, tôi nhận ra rằng cơ thể mình vẫn còn khả năng đáp ứng những gì tôi muốn làm, nhưng điều quan trọng hơn cả thể lực là tinh thần. Tôi muốn chơi bóng đỉnh cao đến tuổi 42. Nhưng mục tiêu hằng ngày của tôi vẫn là tận hưởng những gì mình đang làm được, ngay lúc này”, anh nói.

Ở tuổi 36, Ronaldo vẫn có thể thi đấu với phong độ đỉnh cao

AFP

Ronaldo chỉ vừa từ Juventus trở lại CLB cũ M.U trong mùa bóng này. Mức độ thành công của siêu sao này là một đề tài gây tranh cãi. Ai cũng cho rằng anh ít di chuyển và sự xuất hiện của anh làm cho ngôi sao Bruno Fernandes không còn xuất sắc như trước. Dù sao đi nữa, 14 bàn thắng ghi được trong 22 trận là thành tích tuyệt vời mà ngay cả các ngôi sao tấn công hay nhất thế giới hiện nay chưa chắc làm được. Ở M.U mùa này, cây làm bàn tiếp theo chỉ ghi được khoảng 1/3 tổng số bàn thắng của Ronaldo. Cái nhìn rộng hơn cho thấy Ronaldo tuy không còn khả năng tranh chấp Quả bóng vàng, nhưng anh vẫn có mặt trong “top 10” như một lẽ đương nhiên.

Marcus Rashford chưa thể đứng dậy sau Euro 2020 và những lời khuyên chân thành

Trước khi tiết lộ ý muốn chơi bóng đến tuổi 42, Ronaldo từng chỉ trích các cầu thủ M.U về mặt tinh thần, và xem đó như một trong những nguyên nhân khiến M.U thất bại. Về HLV Ralf Rangnick, Ronaldo cho rằng ông cần có đủ thời gian để áp đặt triết lý Gegen-pressing vào lối chơi của M.U. Triết lý này, như mọi người đã biết, yêu cầu rất cao về thể lực. Các cầu thủ phải di chuyển với cường độ rất cao để gây áp lực ngay sau khi mất bóng. Đó là yêu cầu so với toàn đội, chứ không nhằm vào cá nhân cụ thể nào.

Với Ronaldo, vấn đề di chuyển vẫn cứ là đề tài tranh cãi. Một mặt, anh không tích cực di chuyển không bóng. Nhưng mặt khác, khi cơ hội xuất hiện một cách ngẫu nhiên, thì Ronaldo thường là cầu thủ xuất hiện sớm nhất, để ghi bàn một cách dễ dàng. Giới thạo tin cho biết: ở M.U hiện thời, Ronaldo là cầu thủ duy nhất luôn tập thêm ở phòng gym, trước và sau các trận đấu.

Thật ra, Ronaldo mà kéo dài được phong độ đỉnh cao đến tuổi 42 thì cũng chẳng phải là chuyện quá lạ. Bóng đá đỉnh cao từng có Ryan Giggs, Javier Zanetti, Francesco Totti… thi đấu xuất sắc ở độ tuổi trên dưới 40. Ngay trong mùa bóng này, AC Milan vẫn cần đến các bàn thắng của lão tướng Zlatan Ibrahimovic. Giả sử Ronaldo thực hiện được mong muốn, và anh vẫn chơi bóng tại Premier League ở tuổi 42, thì điều đáng chờ đợi là kỷ lục ghi bàn của Teddy Sheringham khó đứng vững. Sheringham hiện là cầu thủ lớn tuổi nhất từng ghi bàn ở Premier League (40 tuổi, 268 ngày, cho West Ham). Trước mắt, giới hâm mộ có thể chờ đợi khoảnh khắc Ronaldo tấn công kỷ lục về độ tuổi của Totti. Đây là cầu thủ lớn tuổi nhất từng ghi bàn ở trận địa Champions League (38 tuổi, 59 ngày, cho AS Roma).

Khác với siêu sao Lionel Messi, vốn đặc biệt xuất sắc về tài năng thiên phú, Ronaldo được xem là mẫu siêu sao thành công nhờ nỗ lực tập luyện và tinh thần chuyên nghiệp. Anh tự tập (với đội ngũ chuyên gia giúp sức) để luyện khả năng tạo độ dừng trên không trung, trong các pha đội đầu ghi bàn tuyệt luân. Một đồng đội của Ronaldo từng tiết lộ chi tiết thú vị: nếu được Ronaldo mời đến nhà dùng cơm trưa, hãy từ chối ngay! Lý do: thực đơn… dở ẹc, gồm toàn những món có lợi cho sức khỏe thay vì hợp khẩu vị, rồi trước và sau khi dùng bữa thì mọi kiểu giải trí trong nhà Ronaldo đều chỉ hướng tới sức khỏe, như bơi lội, xông hơi, tập gym!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.