Ronaldo lần đầu lên tiếng sau khi rời World Cup 2022: 'Giấc mơ đã kết thúc'

11/12/2022 22:20 GMT+7

Sau khi rời World Cup 2022 trong nước mắt, Ronaldo đã chính thức lên tiếng để giãi bày những tâm tư của mình.

Ronaldo lần đầu lên tiếng sau khi bị loại khỏi World Cup 2022

FBNV

Trên trang cá nhân, Ronaldo bày tỏ: "Vô địch World Cup cùng tuyển Bồ Đào Nha là giấc mơ lớn nhất trong sự nghiệp cầu thủ của tôi. May mắn rằng, tôi đã giành được nhiều danh hiệu tầm cỡ quốc tế, kể cả với tuyển Bồ Đào Nha. Việc đưa đất nước này lên đỉnh bóng đá thế giới là ước mơ lớn nhất của tôi.

Tôi đã chiến đấu hết mình cho giấc mơ này. Qua 5 lần góp mặt ở các kỳ World Cup trong hơn 16 năm, tôi đều đã ghi bàn, chơi bên cạnh những cầu thủ vĩ đại và được hàng triệu người Bồ Đào Nha ủng hộ. Tôi đã cống hiến hết mình và bỏ lại mọi thứ bên ngoài sân cỏ. Tôi chưa bao giờ ngoảnh mặt với các trận đấu của đội tuyển và chưa bao giờ từ bỏ giấc mơ World Cup.

Thật không may, ngày hôm qua, giấc mơ đã kết thúc. Tôi chỉ muốn mọi người biết rằng, có nhiều điều đã được nói, nhiều điều đã được viết và nhiều điều đã được đồn đoán, nhưng sự cống hiến của tôi cho tuyển Bồ Đào Nha là không hề thay đổi trong một khoảnh khắc nào đó. Tôi luôn chiến đấu vì mục tiêu của tập thể và tôi sẽ không bao giờ quay lưng lại với đồng đội và đất nước của mình. Hiện tại, không còn nhiều điều để nói. Cảm ơn tuyển Bồ Đào Nha. Cảm ơn Qatar. Giấc mơ thật đẹp khi nó kéo dài... Bây giờ, hãy để mỗi người tự rút ra kết luận".

Đây là lần đầu tiên Ronaldo lên tiếng kể từ sau khi tuyển Bồ Đào Nha bị loại khỏi World Cup 2022 sau trận thua bất ngờ với tỷ số 0-1 trước Ma Rốc ở tứ kết. Trước đó, CR7 khiến cho người hâm mộ không khỏi xúc động với khoảnh khắc anh lặng lẽ rời sân và bật khóc nức nở trong đường hầm của sân vận động Al Thumama.

Với thông điệp "giấc mơ đã kết thúc", Ronaldo dường như đã thông báo rằng giải đấu ở Qatar chính là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ của anh. Sau 5 trận ra sân tại ngày hội lớn nhất hành tinh năm 2022, chân sút sinh năm 1985 ghi được 1 bàn thắng. Ronaldo cũng đi vào lịch sử khi có đến 196 lần ra sân trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha, ghi 118 bàn (trong đó có 22 trận và 8 bàn ở World Cup).

Hiện tại, Ronaldo được cho là không di chuyển về thủ đô Lisbon cùng với số đông thành viên của tuyển Bồ Đào Nha. Siêu sao 37 tuổi sẽ ở lại Qatar để đoàn tụ cùng gia đình. Sau đó, CR7 sẽ tiến hành đi tìm một bến đỗ mới khi anh và M.U đã chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.