Ronaldo gây sốt với 'đôi chân lò xo' trong ngày tuyển Bồ Đào Nha thắng nghẹt thở

25/11/2022 06:20 GMT+7

Ronaldo lại gây ra cơn sốt với pha bật nhảy không khác gì gắn lò xo vào chân trong ngày tuyển Bồ Đào Nha thắng nghẹt thở Ghana với tỷ số 3-2 ở trận ra quân tại World Cup 2022 .

Đầu của Ronaldo cao hơn xà ngang khung thành tuyển Ghana

CHỤP MÀN HÌNH

Bằng cách này hay cách khác, Ronaldo luôn biết cách để lại dấu ấn của riêng mình. Trong trận tuyển Bồ Đào Nha thắng kịch tính Ghana với tỷ số 3-2, bên cạnh việc lập kỷ lục cá nhân và ghi bàn giúp đội nhà chiến thắng, CR7 đã khiến không ít người hâm mộ phải trầm trồ với pha bật cao đánh đầu của mình.

Phút 13, sau đường tạt bóng của đồng đội từ cánh trái, Ronaldo đã có một pha bật nhảy rất cao, hệt như gắn lò xo ở chân để đánh đầu. Khoảnh khắc "đứng trên không" của tiền đạo sinh năm 1985 đã nhanh chóng tạo ra một cơn sốt trên mạng xã hội. "Đây là pha bật nhảy của một cầu thủ đã 37 tuổi sao!", đông đảo người xem cảm thán.

Trung vệ số 4 Salisu của tuyển Ghana, người theo kèm Ronaldo có chiều cao lên đến 1m91

REUTERS

Chưa hết, nhiều người chắc hẳn sẽ càng sốc hơn khi biết chiều cao của trung vệ số 4 bên phía tuyển Ghana. Salisu, người theo kèm Ronaldo có chiều cao lên đến 1m91. Tuy nhiên, trong pha truy cản bóng bổng này, đầu của hậu vệ đang khoác áo Southampton chỉ ở ngang thắt lưng của tiền đạo người Bồ Đào Nha. Thậm chí, đầu của Ronaldo trong tình huống này còn cao hơn cả xà ngang khung thành đối phương. Được biết, từ mặt sân đến mép dưới của xà ngang cao 2m44.

Tuy nhiên, pha bật cao khủng khiếp của Ronaldo có lẽ sẽ hoàn hảo hơn nếu anh tiếp bóng bằng đầu chính xác và ghi bàn.

Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Ronaldo gây sốt với một tình huống bật cao. Thậm chí, CR7 còn nổi tiếng với những pha "đứng trên không trung" như vậy để đánh đầu ghi bàn. Nhưng, đó là khi siêu sao người Bồ Đào Nha ở trong thời kỳ đỉnh cao phong độ.

Trước đây, Ronaldo từng lập kỷ lục với pha bật cao lên đến 2m56 để đánh đầu ghi bàn và giúp Juventus thắng Sampdoria 2-1 vào tháng 12.2019. Lúc đó, có nhiều ý kiến còn so sánh cú bật nhảy của Ronaldo với huyền thoại bóng rổ người Mỹ - Michael Jordan.

Ronaldo bật cao 2m56 để ghi bàn khi còn thi đấu ở Juventus

Trở lại với trận đấu, Ronaldo là người góp công đầu giúp tuyển Bồ Đào Nha giành chiến thắng kịch tính trước Ghana với tỷ số 3-2. Khi đội bóng áo bã trầu vẫn đang gặp bế tắc trong việc tìm đường đến khung thành đối phương, chính CR7 đã "tự làm tự ăn" để mang về bàn thắng mở tỷ số cho đội nhà. Tiền đạo sinh năm 1985 bị hậu vệ tuyển Ghana phạm lỗi trong vòng cấm và tự mình thực hiện quả phạt đền để đưa tuyển Bồ Đào Nha vượt lên dẫn trước.

Với bàn thắng vào lưới tuyển Ghana, Ronaldo cũng lập kỷ lục "khủng" khi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở 5 kỳ World Cup liên tiếp.

Ronaldo sút phạt đền quyết đoán để khai thông bế tắc, mở ra chiến thắng cho tuyển Bồ Đào Nha

REUTERS

Với 3 điểm có được trước Ghana, tuyển Bồ Đào Nha vươn lên dẫn đầu bảng H. Ở lượt trận thứ 2 diễn ra vào 2 giờ ngày 29.11, Ronaldo và các đồng đội sẽ đối đầu với tuyển Uruguay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.