Ronaldo chính thức gia nhập Al Nassr và nhận tới 200 triệu USD mỗi năm

31/12/2022 10:37 GMT+7

Sau rất nhiều đồn đoán, tương lai của Ronaldo đã sáng tỏ khi anh chính thức gia nhập CLB Al Nassr của Ả Rập Xê Út.

Kể từ khi nói lời chia tay CLB Manchester United trước thềm World Cup 2022, tương lai của siêu sao Cristiano Ronaldo là một đề tài được nhiều người nhắc đến. Tuy nhiên, vào rạng sáng ngày 31.12.2022, kênh truyền hình Al Arabiya của Ả Rập Xê Út xác nhận rằng cầu thủ từng giành được 5 Quả bóng vàng thế giới đã ký vào bản hợp đồng với CLB Al Nassr. Tuy nhiên, khác với những lời đồn đoán trước đó rằng bản hợp đồng của Ronaldo với đội bóng mới sẽ kéo dài đến tận 7 năm thì theo kênh này, CR7 chỉ ký vào một thỏa thuận có thời hạn 2,5 năm với CLB của Ả Rập Xê Út.

Dự kiến, bản hợp đồng chính thức của cựu cầu thủ Manchester United và Real Madrid sẽ được công bố sau trận đấu của Al Nassr với Al Khaleej diễn ra lúc 00 giờ 30 ngày 1.1.2023. Trước đó, nhiều nguồn tin ở nước Anh đã đồng loạt đưa tin rằng cầu thủ người Bồ Đào Nha đã hoàn tất buổi kiểm tra y tế với Al Nassr.

Theo trang báo The Guardian của nước Anh, Ronaldo sẽ nhận lương 75 triệu USD mỗi năm tại CLB Al Nassr. Nếu cộng cả tiền thưởng và thỏa thuận quảng bá, thương mại, thu nhập của Ronaldo có thể lên thành 200 triệu USD mỗi năm. Nếu con số này chính xác, Ronaldo sẽ trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.

Cũng theo trang báo này, sau khi kết thúc thỏa thuận 2,5 năm với CLB Al Nassr, Ronaldo vẫn sẽ làm việc với Ả Rập Xê Út trong vai trò là đại sứ thể thao. Ronaldo sẽ là nhân vật quan trọng và có sức ảnh hưởng lớn trong cuộc chạy đua giành quyền đăng cai World Cup 2030.

Trước khi đến với CLB Al Nassr, theo trang Macca của Tây Ban Nha, cầu thủ sinh năm 1985 vẫn rất muốn ở lại châu Âu chơi bóng để có thể duy trì thể trạng, mức độ cạnh tranh nhằm có một suất đến với UEFA Euro 2024 cùng Bồ Đào Nha. Tuy vậy, mức lương của Ronaldo được cho là quá cao và các CLB ở châu Âu không thể đáp ứng được những đòi hỏi này từ Ronaldo và người đại diện.

Al Nassr là CLB hàng đầu của Ả Rập Xê Út. Đây cũng là một trong những CLB giàu thành tích nhất ở đất nước Tây Á với 9 lần vô địch. CLB Al Nassr đã theo đuổi Cristiano Ronaldo từ tháng 11 năm ngoái và đẩy mạnh đàm phán ngay trước World Cup 2022 sau khi siêu sao này bị CLB Manchester United chấm dứt hợp đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.