Ronaldo chính thức đàm phán rời M.U, Sir Alex lại phải ra mặt

Tây Nguyên
Tây Nguyên
26/07/2022 20:38 GMT+7

Tương lai của Ronaldo tại M.U đã trở thành đề tài nóng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè ở những ngày qua trong bối cảnh Atletico Madrid và Sporting Lisbon quan tâm muốn có tiền đạo 37 tuổi.

Cristiano Ronaldo được cho thêm thời gian nghỉ trong mùa hè vì "lý do gia đình", nhưng anh hiện đã trở lại sân tập Carrington với người đại diện Jorge Mendes.

Ronaldo đã đáp chuyến bay trở lại Manchester vào khuya 25.7 (theo giờ địa phương) và chuẩn bị tổ chức các cuộc đàm phán để thảo luận về tương lai tại M.U. HLV Erik ten Hag tham gia vào các cuộc đàm phán trên cùng với các huyền thoại của M.U, Bryan Robson và Sir Alex Ferguson, những người đã được mời đến để thuyết phục Ronaldo ở lại. Cựu HLV Alex Ferguson chính là người đã thuyết phục học trò cũ trở lại M.U hồi mùa hè năm ngoái.

Ronaldo đã trở lại Manchester và đàm phán với ban lãnh đạo M.U về ý định ra đi

CHỤP MÀN HÌNH

Siêu sao người Bồ Đào Nha được cho là nói với ban lãnh đạo M.U rằng anh không chấp nhận lời đề nghị về một thỏa thuận mới và thay vào đó muốn ra đi. Ronaldo quyết tâm được chơi ở Champions League và điều đó có nghĩa là anh sẽ phải rời Old Trafford chỉ 1 năm sau cuộc trở lại đầy giật gân.

CR7 còn 1 năm trong hợp đồng với tùy chọn gia hạn thêm 1 mùa giải nữa. “Quỷ đỏ” đang cố gắng thuyết phục cầu thủ người Bồ Đào Nha ở lại và CLB sẵn sàng chấp nhận cho mượn trong mùa giải sắp tới để anh có thể chơi ở giải đấu cấp CLB hàng đầu châu Âu.

Ronaldo muốn rời M.U để được chơi ở Champions League

AFP

Giám đốc điều hành của M.U, Richard Arnold cũng có mặt tại Carrington nhưng vì các nhiệm vụ khác, tách biệt với cuộc thảo luận với Ronaldo và người đại diện của cầu thủ này dù đã nói chuyện với Mendes trong vài tuần qua, theo tờ Manchester Evening News. Nhiều thông tin cũng cho rằng Sir Alex Ferguson đã có mặt tại sân tập của M.U dự cuộc họp của hội đồng quản trị.

Atletico Madrid được cho là đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của Ronaldo với khả năng gia nhập đội bóng của HLV Diego Simeone. Nhưng đội bóng này phải đối mặt với một trở ngại khác trong việc cố gắng ký hợp đồng với CR7 do phản ứng dữ dội từ người hâm mộ. Atletico Madrid đã tăng cường theo đuổi Ronaldo bằng cách rao bán Antoine Griezmann để có thêm ngân sách lương cho CR7.

Người hâm mộ Atletico Madrid mới đây đã phát động một chiến dịch truyền thông xã hội để phản đối việc theo đuổi Ronaldo, trong đó có trào lưu "# ContraCR7" trên Twitter.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.