Ronaldo 'béo': ‘Ở thế hệ của tôi, rất khó để trở thành cầu thủ số 1 thế giới’

05/01/2018 09:05 GMT+7

Mới đây, theo AS, huyền thoại người Brazil Ronaldo đã tự so sánh bản thân với 2 siêu sao Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

Trả lời Sport Bild (Đức), Ro “béo” cho rằng cuộc đua tranh danh hiệu cá nhân giữa 2 chân sút số 1 thế giới không còn khắc nghiệt vì họ quá nổi bật so với các đối thủ cùng thế hệ.
Cụ thể, anh lý giải: “Ở thời của tôi, luôn có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cầu thủ. Hiện nay, mọi thứ có vẻ dễ dàng hơn. Tôi không hề có ý chê Messi hay Ronaldo kém xuất sắc. Nhưng thế hệ tôi có Zinedine Zidane, Rivaldo, Luis Figo và về sau là Ronaldinho. Đó là thời gian mà việc trở thành cầu thủ hay nhất khó hơn nhiều”.
Tuy nhiên, cựu danh thủ xứ samba vẫn ủng hộ sự tranh đua của Leo và CR7 trong tương lai. Huyền thoại Real giành được 2 Quả bóng vàng vào năm 1997 và 2002. Trong khi đó, 2 siêu sao đàn em hiện bỏ túi 5 danh hiệu cao quý này.
Ngoài ra, Ro “béo” không quên nhắc tới mối quan hệ đổ vỡ của Neymar với Barcelona sau khi cầu thủ này cập bến PSG với mức giá kỷ lục 222 triệu euro. “Tôi không biết điều gì xảy ra trong vụ chuyển nhượng Neymar. Có thể cậu ấy đã gặp những vấn đề khó khăn với Chủ tịch Barca, như từng xảy ra với tôi. Sau đó tôi chuyển tới Inter, nơi có giải quốc nội mạnh hơn nhiều so với Ligue 1 hiện nay”, anh chia sẻ.
Ronaldo cho rằng Neymar bị Barcelona đối xử tệ bạc AFP
Trước đó, cựu sao Inter từng thẳng thừng chỉ trích Barcelona đối xử tệ bạc với các cầu thủ Brazil: “Barca kết thúc với các cầu thủ Brazil đều không tốt đẹp. Chuyện này đã xảy ra vài lần. Ban lãnh đạo Barca từng đối xử như vậy với Romario. Sau đó là với Ronaldinho”.
Ro “béo” chuyển đến Camp Nou từ PSV năm 1996. Anh đã có mùa giải thi đấu thăng hoa với 47 bàn trên mọi đấu trường cho Barca. Song, anh bất ngờ bị bán cho Inter sau chỉ 12 tháng chơi bóng tại xứ Catalan. Anh cũng là cầu thủ từng khoác áo 2 CLB kình địch của Tây Ban Nha là Barcelona và Real Madrid.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.