Rộn ràng mua sắm tại khu chợ Giáng sinh lớn nhất TP.HCM

Tấn Đạt
Tấn Đạt
30/11/2021 12:12 GMT+7

Các cửa hàng trên đường Hải Thượng Lãn Ông, Q.5, TP.HCM đang bày bán nhiều loại mặt hàng trang trí Giáng sinh, thu hút nhiều người trẻ đến mua sắm.

Người trẻ rộn ràng đến mua sắm đồ trang trí cho dịp Giáng sinh năm 2021

tấn đạt

Chiều ngày 29.11, chúng tôi có mặt tại con đường Hải Thượng Lãn Ông, Q.5, TP.HCM. Theo như quan sát, nhiều cửa tiệm trưng bày các mẫu mã đa dạng như cây thông, vòng nguyệt quế, tuần lộc, người tuyết... Dù còn 1 tháng nữa mới đến Giáng sinh nhưng các bạn trẻ rộn ràng đến đây để mua sắm. Đây còn được xem là khu chợ Giáng sinh lớn nhất TP.HCM.

Tận dụng đồ năm ngoái

Lựa chọn cây thông cao gần 1m, vài quả châu đỏ với giá tổng cộng gần 300.000 đồng, chị Hoàng Hải Quỳnh, 29 tuổi, ngụ Q.5, TP.HCM cho hay gia đình sẽ không đi chơi dịp lễ Giáng sinh tới vì lo ngại dịch Covid-19.

“Năm ngoái, gia đình tôi cùng nhau đặt tiệc bên ngoài, rồi đi vui chơi Giáng sinh ở nhà thờ. Nhưng tình hình dịch bệnh năm nay hơi… căng nên tôi sẽ nấu ăn rồi các thành viên quay quần chơi lễ Noel tại gia. Để có thêm không khí, chúng tôi chọn cách trang trí xung quanh nhà với tông màu vàng, bạc là chủ đạo”, chị Quỳnh nói.

Chị Quỳnh (áo đen) cho hay năm nay đón Giáng sinh tại gia để phòng dịch

Tấn đạt

Đa dạng mẫu mã với giá dao động từ vài chục ngàn đồng đến vài trăm ngàn đồng

tấn đạt

Còn anh Lưu Hoài Trọng, 25 tuổi, làm nhân viên văn phòng tại Q.10, TP.HCM, cũng chọn một cây thông cỡ lớn và nhiều dây kim tuyến đa màu sắc để trang trí cho công ty. Anh Trọng cho hay anh đến đây mua sắm sớm để tránh tụ tập đông người, phòng dịch Covid-19.

Tại một cửa hàng chuyên bán quả châu

tấn đạt

“Bên cạnh các mặt hàng mới, hầu hết tôi tận dụng đồ trang trí năm ngoái để tiết kiệm chi tiêu", anh cho biết thêm.

Không dám nhập hàng hóa về nhiều

Dù nhiều người đến đường Hải Thượng Lãn Ông để mua sắm nhưng các chủ cửa hàng cho rằng lượng khách đã giảm hơn phân nửa so với năm ngoái.

Anh Hùng, 33 tuổi, nhân viên tại một cửa tiệm, cho biết: “Doanh thu có thể giảm nhiều so với năm ngoái và lượng sản phẩm nhập về cũng nhỏ giọt, không ồ ạt như trước. Tiệm mở cửa từ hồi tháng 10, nhưng khách mới nhộn nhịp khoảng vài ngày trở lại đây. Mọi năm, tôi đón khách đến 22, 23 giờ, còn năm nay tiệm đã đóng cửa lúc 21 giờ”.

Nhiều tiệm bày trí lộng lẫy

Tấn đạt

Cây thông có giá từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng

tấn đạt

"Mọi người bắt đầu rục rịch mua sắm để trang hoàng đón không khí Giáng sinh. Các mặt hàng trang trí Noel năm nay không có gì mới so với mọi năm, giá cả không thay đổi nhiều", anh Hùng thông tin thêm.

Còn chị Nguyễn Thị Ngọc Tuyền, chủ cửa hàng tại số 196 Hải Thượng Lãn Ông, cho hay cửa hàng mở cửa trở lại vào đầu tháng 10 nhưng mãi đến tháng 11 mới có khách và đa số là khách quen.

So với năm ngoái giá các mặt hàng trang trí Noel không quá chênh lệch nhiều

tấn đạt

Nhiều tiệm cho hay doanh thu giảm hơn 50% so với năm ngoái

tấn đạt

“Ngày mở cửa tiệm bán hàng Giáng sinh, tôi lo lắng mọi người ngại dịch bệnh, không đi mua sắm nên lượng hàng nhập về khá ít. Vài ngày gần đây, lượng khách bắt đầu đông và rộn ràng hơn, nhưng không bằng một nửa so với năm ngoái. Để đảm bảo công tác phòng dịch, nhân viên của tôi đã được tiêm đủ hai mũi vắc xin”, chị nói.

Chị Tuyền chia sẻ thêm: “Tôi cảm thấy rất vui khi cuộc sống bước sang trạng thái "bình thường mới", việc kinh doanh cũng thuận lợi hơn nhưng tôi cảm thấy lo ngại trước thông tin có biến thể virus mới. Tôi chỉ mong mọi thứ được yên ổn".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.