Rộn ràng hội trại

25/03/2023 22:59 GMT+7

Sau 3 năm gián đoạn do dịch Covid -19, năm nay, các trường học ở tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hội trại 26.3 với đa dạng trò chơi dân gian, trò chơi tập thể, văn nghệ... tạo không khí vui tươi, phấn khởi.

Đầu tháng 3, các địa phương và trường học ở Quảng Ngãi đã lên kế hoạch, làm công tác chuẩn bị mọi mặt, sẵn sàng cho ngày hội của tuổi trẻ. 

Thầy giáo Lê Văn Huy, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Tự Tân (H.Bình Sơn, Quảng Ngãi), cho biết nhà trường tổ chức hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp với hình thức Hội trại nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 – 26.3.2023) với chủ đề: Thiếu nhi vui khỏe, tiến bước lên Đoàn.

Quảng Ngãi: Rộn ràng Hội trại - Ảnh 1.

Học sinh Trường THCS Nguyễn Tự Tân rất hào hứng với hội trại 26.3

NGUYỄN ĐỨC MINH

Hội trại lần này được tổ chức vào các ngày 22.3 và 23.3 với sự tham gia của 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Tạ hội trại, ban tổ chức có nhiều hoạt động vui chơi bổ ích mang đậm bản sắc dân gian, gần gũi với lứa tuổi học trò như: ẩm thực dân gian, đua thuyền trên cạn, trồng cây ơn Bác… 

Ngoài ra, còn có các cuộc thi mang tính hiện đại nhằm phát triển năng lực bản thân mỗi học sinh như: Tìm kiếm tài năng, vũ điệu thần tiên…

Quảng Ngãi: Rộn ràng Hội trại - Ảnh 2.

Học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn (H.Bình Sơn) tự thiết kế trại với nhiều phong cách sáng tạo

NGUYỄN ĐỨC MINH

Ở bậc THCS, học sinh còn nhỏ tuổi nên chưa có nhiều kỹ năng hoạt động dã ngoại theo hội nhóm, phụ huynh phải hỗ trợ từ khâu dựng trại đến nấu ăn, học sinh tập trung vào trang trí và thực hiện các phần thi, trò chơi. Vì vậy, hội trại cũng là dịp để các bậc cha mẹ học sinh được lắng nghe, quan sát, dõi theo hoạt động của con mình trong môi trường tập thể một cách gần gũi nhất, từ đó nắm bắt tâm lý, thấu hiểu hơn về tính cách của lứa tuổi hoa niên. Đồng thời, là cơ hội để phụ huynh và thầy giáo, cô giáo có điều kiện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, cảm thông và sẻ chia trách nhiệm trong quản lý, giáo dục học sinh.

Quảng Ngãi: Rộn ràng Hội trại - Ảnh 3.

Các em học sinh lớp 6C, Trường THCS Nguyễn Tự Tân (H.Bình Sơn) khoe thành quả cổng trại do các em tự thiết kế

NGUYỄN ĐỨC MINH

Vừa cùng đồng đội giành giải nhất trong trò chơi tập thể Tải đạn qua sông, Nguyễn Ngọc Bảo Trinh (học sinh lớp 6C, Trường THCS Nguyễn Tự Tân) hồ hởi khoe: "Đây là lần đầu tiên em được đi Hội trại nên có nhiều bỡ ngỡ. Khi được các anh chị lớp lớn động viên, cổ vũ thì em đã tự tin tham gia các trò chơi, môn thi. Với em, hội trại này rất bổ ích, giúp cho em và các bạn có tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau trong sinh hoạt và hoàn thiện kỹ năng".

Quảng Ngãi: Rộn ràng Hội trại - Ảnh 4.

Thầy giáo Lê Văn Huy, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Tự Tân, cổ vũ học sinh tham gia các trò chơi

NGUYỄN ĐỨC MINH

Tại Trường THPT số 2 Mộ Đức (H.Mộ Đức, Quảng Ngãi), hội trại truyền thống cũng được nhà trường tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh.

Nhiều tiểu trại được các em học sinh tự tay thiết kế trông rất bắt mắt, ngộ nghĩnh, thể hiện được sự tài hoa, khéo léo. Thông qua tên trại, câu đối, khẩu hiệu, học sinh biểu thị quyết tâm của mình trong học tập, rèn luyện, phương châm sống, tình thầy cô, tình bạn bè.

Thầy giáo Trần Đức Sơn, Chủ nhiệm lớp 11A9, Trường THPT số 2 Mộ Đức, chia sẻ: "Trong khuôn khổ Hội trại là phần thi hóa trang, trang phục tái chế nhằm giáo dục cho học sinh nêu cao ý thức bảo vệ môi trường. Phần lửa trại với chủ đề "Hào khí Mộ Đức 2" đã giúp học sinh hiểu về ý nghĩa ngọn lửa từ thuở hồng hoang, biết thêm giá trị của lửa trong đời sống con người".

Quảng Ngãi: Rộn ràng Hội trại - Ảnh 5.

Hấp dẫn phần thuyết trình trong môn thi ẩm thực

NGUYỄN ĐỨC MINH

Năm nay, nhiều trường THPT trong tỉnh Quảng Ngãi đều tổ chức hội trại nhằm giáo dục cho học sinh truyền thống dân tộc, giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, hiểu thêm về lịch sử của Đoàn; góp phần tăng thêm tinh thần đoàn kết, thân thiện, rèn luyện kỹ năng ứng xử, kỹ năng giao tiếp, tính độc lập, sáng tạo trong học tập và trong công việc cho học sinh. Thông qua các trò chơi dân gian, thể thao rèn luyện được sức khỏe, tính kỷ luật, tinh thần đồng đội.

Quảng Ngãi: Rộn ràng Hội trại - Ảnh 6.

Phụ huynh cũng có mặt để hỗ trợ các em dựng trại

NGUYỄN ĐỨC MINH

Anh Võ Văn Thành, Bí thư Huyện đoàn Bình Sơn, cho biết nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm giúp cho đoàn viên, thanh thiếu nhi nhận thức sâu sắc, toàn diện về quá trình ra đời, phát triển và truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

"Hoạt động hội trại là ngày hội để đoàn viên, thanh thiếu nhi giao lưu, học hỏi, biểu dương tinh thần đoàn kết, đồng thời là dịp để đoàn viên, thanh thiếu nhi thể hiện các khả năng, rèn luyện kỹ năng tổng hợp, tinh thần làm việc nhóm, tạo sự gắn kết; là cơ hội tốt để thanh thiếu niên thỏa sức sáng tạo, cùng tiếp cận với các sân chơi mới lý thú và hào hứng. Góp phần tham gia xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, Hội, Đội vững mạnh", anh Thành nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.