Rộn ràng giải việt dã truyền thống mừng ngày thống nhất đất nước

24/04/2022 22:06 GMT+7

Hơn 1.000 VĐV đã tranh tài sôi nổi, hào hứng trong giải việt dã truyền thống được tổ chức sáng 25.4 nhân kỷ niệm 47 năm ngày thống nhất đất nước (30.4.1975 -30.4.2022).

Với đông đảo lực lượng đến từ Công an TP.HCM, Bộ Tư lệnh TP.HCM, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, lực lượng dân quân 21 quận, huyện và TP Thủ Đức, lực lượng thanh niên quận, huyện, CLB điền kinh các cơ sở, học sinh, bầu không khí sáng 25.4 trước khu vực Nhà hát Thành phố và các tuyến đường trung tâm rộn ràng và náo nhiệt lạ thường với giải việt dã truyền thống mừng 47 năm ngày thống nhất đất nước (30.4.1975 -30.4.2022).

Các VĐV tranh tài khí thế

Nguyễn Anh

Nhiều vận động viên tham gia đã bày tỏ sự hứng khởi khi Giải việt dã truyền thống được khởi động trở lại. Hầu hết các vận động viên đều tự tin cho biết nhờ chạy bộ đều đặn, cũng như qua giải đấu này họ cảm thấy khỏe mạnh hơn, thể lực và sức bền cũng tăng lên đáng kể, từ đó tinh thần phấn chấn để làm việc hiệu quả. Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM Mai Bá Hùng đánh giá: “Có thể nói giải chạy việt dã được tổ chức không chỉ mang đến không khí nhộn nhịp cho TP.HCM mà còn tạo cơ hội cho các chân chạy thử thách chính mình, thể hiện ý chí mạnh mẽ và sự cống hiến trên những cung đường để nỗ lực chinh phục những cột mốc mới của bản thân.

Các VĐV là lực lượng vũ trang tham gia

Nguyễn Anh

Giải Việt dã truyền thống còn là hoạt động được tổ chức hàng năm nhằm đẩy mạnh hơn phong trào tập luyện thể dục, thể thao trong toàn thành phố, tạo điều kiện cho các VĐV tham gia tranh tài, trao đổi kinh nghiệm và nâng cao trình độ chuyên môn. Từ đó, phát hiện và bồi dưỡng nhiều VĐV năng khiếu cho các tuyến đội tuyển điền kinh TPHCM.Trong không khí sôi nổi của thành phố hướng về 47 năm ngày vui của dân tộc, ngày thống nhất đất nước thì các hoạt động này sẽ tăng thêm tình đoàn kết quân dân, góp phần mang thêm sức sống mới cho người dân thành phố”.

Niềm vui về đích

Nguyễn Anh

Niềm vui của VĐV trường Nguyễn Thị Định về đích

Nguyễn Anh

Các VĐV đã tham gia tranh tài ở các nội dung: cá nhân, đồng đội nam, nữ thanh niên; cá nhân, đồng đội lực lượng vũ trang nam; cá nhân, đồng đội lực lượng dân quân nam, nữ. Một số kết quả như nội dung thi đấu của lực lượng dân quân nữ, các vận động viên đạt giải gồm Võ Thị Ngọc Châu, Nguyễn Thị Thùy Nhiên, Tạ Thị Hồng Châu. Ở giải đồng đội thuộc khối lực lượng vũ trang, 3 hạng đầu lần lượt thuộc về Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, Tiểu đoàn Kiểm soát Quân sự 31 và Trung đoàn Gia định (hạng 3).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.