Rợn người với màn trình diễn nội công của các võ sư Việt Nam

11/08/2015 11:17 GMT+7

(TNO) Nhiều tiết mục võ thuật mạo hiểm thể hiện đẳng cấp của các võ sư đã được trình diễn tại Đại hội quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ I tại Hà Nội.

(TNO) Nhiều tiết mục võ thuật mạo hiểm thể hiện đẳng cấp của các võ sư đã được trình diễn tại Đại hội quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ I tại Hà Nội.

Đại hội diễn ra từ ngày 9 đến 13.8 tại Hà Nội là sự kiện quốc tế lớn nhất từ xưa đến nay của võ cổ truyền Việt Nam. Đại hội sẽ được tổ chức hai năm một lần nhằm bảo tồn, phát huy văn hóa cổ truyền, tinh thần thượng võ của dân tộc Việt Nam, đồng thời lan tỏa nét độc đáo của văn hóa Việt ra khắp thế giới.

Với chủ đề “Hào khí Việt Nam - Lan tỏa địa cầu”, đại hội quy tụ 50 đoàn quốc tế đến từ 29 quốc gia của năm châu lục như: Mỹ, Úc, Pháp, Nga, Thụy Sĩ, Áo… và  26 đoàn trong nước đến từ các tỉnh, thành, ngành có phong trào võ thuật phát triển mạnh nhất.

Một số hình ảnh về những màn trình diễn nội khí công tại đại hội
Phần thi cho xe cán qua người của thí sinh Nguyễn Tân Văn đoàn Quảng Ninh
Màn trình diễn dùng yết hầu đẩy cong thanh sắt của 2 võ sư phái Lâm Sơn Động Hà Nội
Trình diễn nội công công phá gạch bằng đầu của võ sư Bùi Công Phú đến từ Quảng Bình
Võ sinh Nguyễn Thị Thu Huệ (15 tuổi) đến từ môn phái Duy Thắng, tỉnh Thái Nguyên có tiết mục mang tên Bát thương thích huyệt. Huệ dùng bụng kéo xe ô tô 7 chỗ
Tiết mục Thiết bố sam công của thí sinh Bùi Quan Điền dùng 3 hòn gạch đặc để trên đầu rồi lấy búa đập vỡ
Nhãn bì lôi công tức dùng mí mắt kéo xe có người của võ sư Trương Văn Dự thuộc mông phái Lâm Sơn Động
Nữ võ sư Trần Thị Hồng Anh 25 tuổi trình diễn công phu Bát thương thích huyệt còn đặt chồng gạch sau gáy rồi lấy búa đập vỡ
Cắm đinh vào vai và kéo xe băng băng của võ sư Nguyễn Văn Tuấnphái Lâm Sơn Động - Hà Nội. Chiếc xe 16 chỗ, nặng 2 tấn sẽ được kéo trên quãng đường dài 20 m
Võ sinh Nguyễn Thanh Tùng mông phái Lâm Sơn Động để quả dừa dưới tay rồi để bạn đồng môn lấy đá ném vào tay vỡ dừa
Tiết mục đặt đầu giữa hai chồng gạch rồi lấy búa đập vỡ được coi là tiết mục nguy hiểm nhất do võ sư Tô Quang Định đoàn Thái Nguyên trình diễn
Công phu dùng răng nâng vật thể nặng của võ sư Tô Quang Định
Tiết mục Nhất thương thích phúc tức đặt ngọn thương trên bụng rồi đập vỡ gạch trên cán thương của võ sư Mai Hữu Tuấn đoàn Lâm Sơn Động
Bài thi của võ sư Nguyễn Duy Hiếu đoàn Thừa Thiên Huế vừa chịu sức đâm của 5 ngọn thương vừa chịu lực đập vỡ bê tông sau gáy. Trong bài thi võ sư còn vừa uống nước vừa trình diễn
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.