Rome by Diamond Lotus: Kiến trúc và ‘chất’ La Mã uy nghiêm

06/05/2019 08:00 GMT+7

Quay về chiếc nôi văn minh kiến trúc của nhân loại - kiến trúc La Mã, cùng khao khát kiến tạo một 'thành Rome' giữa lòng Thủ Thiêm hoa lệ.

Phúc Khang Corporation và kiến trúc sư (KTS) người Ý nổi tiếng ông Aldo Zoli Lo Prinzi đã cùng tạo tác nên những mơ ước đó tại dự án Rome by Diamond Lotus. Dự án sở hữu đến 2 mặt tiền đường Mai Chí Thọ và Đồng Văn Cống đầy uy nghiêm và sang trọng.
Trong cuộc phỏng vấn gần nhất với KTS người Ý kiêm Cố vấn kiến trúc cấp cao ông Aldo Zoli Lo Prinzi đã bày tỏ niềm vui khi được đồng hành và tạo nên những thiết kế đầu tiên và đặt viên gạch xây dựng đầu tiên cùng đơn vị Conteccons cho thành Rome của Sài Gòn - Rome by Diamond Lotus.
Ông Aldo Zoli Lo Prinzi tham gia nhiều công đoạn trong quá trình tạo ra “đứa con” Rome by Diamond Lotus
Ông Aldo Zoli Lo Prinzi tham gia nhiều công đoạn trong quá trình tạo ra “đứa con” Rome by Diamond Lotus
- Chào ông Aldo Zoli Lo Prinzi, kiến trúc La Mã từ lâu trở thành biểu tượng kiến trúc của các công trình công cộng lớn tại nhiều quốc gia. Tuy nhiên, đây có thể nói lần đầu tiên kiến trúc này được áp dụng tại một công trình dân dụng. Vậy sự đặc sắc kiến trúc này có thể hiện một cách rất “dân dụng” không thưa ông?
Linh hồn của kiến trúc La Mã chính là sự uy nghiêm và bề thế. Đó là lý do kiến trúc La Mã được sử dụng tại các công trình tôn giáo như: nhà thờ, quảng trường, cung điện,… Một nét độc đáo là không chỉ ở quê hương của mình (nước Ý) mà kiến trúc La Mã đã len lỏi vào tất cả những thành phố lớn của châu Âu. Điển hình là công trình: điện Capitol, đài tưởng niệm Lincoln với những hình ảnh quen thuộc như mái vòm, cột trụ, ngói tròn... Còn ở Pháp có Khải Hoàn Môn, ở Anh có Bảo tàng Anh...
Song, “chất” La Mã mang tính kết nối cộng đồng và mang lại những trải nghiệm nghỉ dưỡng xa xỉ khá phù hợp để áp dụng vào một công trình dân dụng, điển hình là các chung cư.
Với dự án Rome by Diamond Lotus thì kiến trúc La Mã và “chất La Mã” đan xen vào nhau để kiến tạo một không gian sống tuyệt hảo cho cư dân.
Mặt ngoài uy nghiêm và sang trọng của Rome by Diamond – Biểu tượng kiến trúc La Mã tại đô thị Thủ Thiêm
Mặt ngoài uy nghiêm và sang trọng của Rome by Diamond – Biểu tượng kiến trúc La Mã tại đô thị Thủ Thiêm
- Vậy ông Aldo Zoli Lo Prinzi có thể chia sẻ chi tiết hơn về những đặc biệt của kiến trúc và chất La Mã tại Rome by Diamond Lotus được không?
Để có thể hiện thực sự uy nghiêm và sang trọng của kiến trúc La Mã, ngoài yếu tố đường nét thiết kế thì yếu tố vật liệu xây dựng cũng là một phần không thể thiếu.
Về đường nét thiết kế, mặt ngoài Rome by Diamond Lotus thể hiện qua Trung tâm thương mại tại tầng trệt, tái hiện một cách tinh tế những hình ảnh mái vòm cong thanh lịch, hàng cột La Mã uy nghi, hình bóng đài phun nước Trevi cao 14 m, đỉnh tòa nhà còn “đội vương miện” lục bảo càng tăng thêm sự sang trọng cho toàn dự án.
Đặc thù kiến trúc La Mã kế tiếp ứng dụng vào Rome by Diamond Lotus chính là mảng xanh hơn 10.000 m2 và tầng 6 chuyên dịch vụ chăm sóc sức khỏe với hồ bơi vô cực tràn bờ rộng 1.100 m2 và các tiện ích khác. Hồ bơi được thiết kế theo phong cách bồn tắm ngoài trời của người La Mã cổ đại với những pho tượng bao quanh và mái vòm nhìn ra toàn cảnh Sài Gòn; quanh không gian hồ bơi là 3.000 m2 với 16 tiện ích chuyên biệt cho việc nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe,... và đây cũng là “chất” La Mã như tôi đã đề cập. Đó chính là sự kết nối cộng đồng, sự chăm chút cho sức khỏe.
Về vật liệu xây dựng công trình, tôi thật sự đề cao Phuc Khang Coporation vì đã chọn những nguyên vật liệu cao cấp như: nhôm, kính, gờ chỉ kim loại, ví dụ tường và sàn, nội thất các căn hộ... đều phải có khả năng chống cháy, giảm khói theo tiêu chuẩn khắt khe đến từ Underwriters Laboratories (UL) - đơn vị hàng đầu thế giới về tiêu chuẩn an toàn PCCC, với hơn 100 năm hình thành và phát triển.
TGĐ Phúc Khang – bà Lưu Thanh Mẫu và ông Aldo Zoli Lo Prinzi thảo luận về kiến trúc dự án Rome by Diamond Lotus
TGĐ Phúc Khang – bà Lưu Thanh Mẫu và ông Aldo Zoli Lo Prinzi thảo luận về kiến trúc dự án Rome by Diamond Lotus
- Là một kiến trúc đẹp, Rome by Diamond Lotus vẫn là dự án bất động sản dân dụng gắn liền với yếu tố vị trí, tiện ích sinh hoạt và biên độ tăng trưởng, vậy những yếu tố này tại Rome by Diamond Lotus có xứng tầm với kiến trúc thành “Rome”?
“Mọi nẻo đường đều về Rome” và với vị trí tọa lạc tại mặt tiền Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống thì Rome by Diamond Lotus sẽ mang đến chất lượng lưu thông tại tất cả các quận trung tâm TP.HCM. Đồng thời, còn kết nối nhanh với Biên Hòa, Bình Dương và Vũng Tàu thông qua cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và Quốc lộ 1A.
Ngoài ra, bao quanh Rome by Diamond Lotus còn có: TTTM Parkson quận 2, bệnh viện quốc tế quận 2, trung tâm hành chính Thủ Thiêm, chợ Bến Thành, Vincom Mega Mall, trường quốc tế… với hệ thống giáo dục và giải trí hoàn thiện mang đến những trải nghiệm chuẩn“City in City” cho cuộc sống thêm tiện nghi và tiện lợi.
Tôi nghĩ rằng, Rome by Diamond Lotus thật sự là dự án không thể bỏ qua khi cư dân muốn tìm được không gian sống chuẩn thượng lưu, giàu trải nghiệm và nâng niu sức khoẻ, tìm kiếm biên độ lợi nhuận cao ngay tại tổ ấm của mình thông qua chuyển nhượng và cho thuê căn hộ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.