Romania mất hai máy bay gần biên giới Ukraine

03/03/2022 09:16 GMT+7

Một tiêm kích MiG-21 LanceR của Không quân Romania vào cuối ngày 2.3 đã biến mất khỏi màn hình radar khi bay trên Biển Đen ở bờ biển giáp Ukraine, và trực thăng được cử tìm kiếm đã bị rơi, khiến 7 người tử vong.

Một tiêm kích của Không quân Romania

itamilradar

Toàn bộ 7 quân nhân Romania trên trực thăng IAR 330-Puma đã thiệt mạng sau khi chiếc trực thăng đâm xuống vùng Gura Dobrogei, cách sân bay xuất phát khoảng 11 km, theo Hãng tin AFP dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Romania.

Vào thời điểm gặp nạn, IAR 330-Puma đang tìm kiếm chiếc MiG-21, ngay sau khi tiêm kích mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên không.

“Nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ đối với phi công MiG-21 vẫn đang được triển khai”, Bộ Quốc phòng Romania cho biết.

Giới hữu trách vẫn đang điều tra nguyên nhân trực thăng bị rơi. Trước khi xảy ra sự cố, phi công trực thăng nhận được mệnh lệnh quay về căn cứ vì tình hình thời tiết xấu.

Một trực thăng IAR 330-Puma

bộ quốc phòng romania

Chiếc MiG-21 đã biến mất khoảng 15 phút sau khi xuất kích và đang đến khu vực tuần tra gần biên giới vùng duyên hải giáp Ukraine.

Còn trực thăng cũng bị rơi trong vòng 20 phút kể từ khi được triển khai.

Romania, thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), giáp Ukraine và từ tuần qua đã chứng kiến hàng chục ngàn dân Ukraine tị nạn đổ qua ngõ biên giới.

Trước áp lực từ tình hình Ukraine-Nga, Romania yêu cầu NATO tăng cường binh lực tại cánh đông của khối. Mỹ phản hồi bằng cách gửi trung đoàn xe bọc thép Stryker và khoảng 1.000 quân đến căn cứ Romania gần Biển Đen.

Từ tháng trước, Đức cũng đưa 6 chiếc Eurofighter Typhoon đến nước này, gia nhập phi đội 4 tiêm kích được Ý triển khai trước đó. Hơn 500 binh sĩ Pháp cũng được điều đến Romania.

Trong một diễn biến liên quan, chiều 24.2 (giờ Việt Nam), Romania thông báo xuất kích hai chiến đấu cơ F-16 đón đầu chiếc Sukhoi Su-27 của không quân Ukraine xâm phạm không phận nước này.

Thông tin trên được công bố trong lúc Nga tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Theo đó, Nga lên danh sách các sân bay quân sự và những máy bay chiến đấu chưa xuất kích của Ukraine là mục tiêu chủ yếu cho hoạt động không kích đợt đầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.