Rơi xuống ao, 2 chị em ruột bị đuối nước thương tâm

Phạm Đức
Phạm Đức
30/05/2021 10:48 GMT+7

2 chị em ruột ở Hà Tĩnh vừa được phát hiện tử vong rất thương tâm do bị đuối nước trong ao nhà mới đào.

Sáng nay, 30.5, trao đổi với Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Bảy, Chủ tịch UBND xã An Dũng (H.Đức Thọ, Hà Tĩnh), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm, khiến 2 chị em ruột tử vong trong ao cá.
Theo thông tin ban đầu, vào chiều 29.5, vợ chồng anh Hoa Văn Hiếu (36 tuổi, ngụ tại thôn Ngoại Xuân, xã An Dũng) đi ra đồng gieo lúa, để 2 con là cháu Hoa Thị Mỹ Linh (6 tuổi) và cháu Hoa Trọng Hưởng (3 tuổi) tự chơi với nhau trong nhà.
Đến chiều tối cùng ngày, vợ chồng anh Hiếu về đến nhà thì không thấy các con đâu, mới huy động người thân tá hỏa đi tìm. Khi tìm khắp nhà dân trong thôn vẫn không thấy, người thân của anh Hiếu ra ngoài ao cá phía sau nhà anh này thì phát hiện cháu Linh và cháu Hưởng tử vong do bị đuối nước.
Sau khi nhận được thông tin, chính quyền xã An Dũng và người dân đã đến thăm hỏi, động viên, giúp đỡ gia đình anh Hiếu lo hậu sự cho 2 con.
Theo UBND xã An Dũng, vợ chồng anh Hiếu mới đào chiếc ao rộng khoảng 500 mphía sau nhà để thả cá chưa lâu, có thể các con của gia đình anh khi chơi không may rơi xuống ao nên mới bị đuối nước đau lòng. Vợ chồng anh Hiếu làm nông nên hoàn cảnh rất khó khăn.
Trước đó, vào chiều 27.5, một vụ đuối nước thương tâm cũng xảy ra trên sông Tiêm, đoạn chảy qua địa bàn xã Phú Phong (H.Hương Khê, Hà Tĩnh), khiến 2 em học sinh học lớp 6 và lớp 3 quê ở TT.Hương Khê (H.Hương Khê) tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.