Rơi từ độ cao 10 m, một người đàn ông tử vong

01/03/2016 17:23 GMT+7

Trong lúc tháo dỡ băng rôn trên mái che sân bóng sáng nay, ông Nguyễn Văn Lý (65 tuổi, trú tại thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) bị sẩy chân rơi xuống đất và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Trong lúc tháo dỡ băng rôn trên mái che sân bóng sáng nay, ông Nguyễn Văn Lý (65 tuổi, trú tại thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) bị sẩy chân rơi xuống đất và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn lao động - Ảnh: Đào BìnhHiện trường vụ tai nạn lao động - Ảnh: Đào Bình
Theo đại tá Trần Thăng Long, Trưởng Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), ông Nguyễn Văn Lý được Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Quỳnh Lưu thuê lau chùi và tháo dỡ băng rôn trên mái che sân bóng của huyện.
Trong lúc làm việc, ông Lý không may bị sẩy chân, rơi từ độ cao khoảng 10 m xuống đất và bị bất tỉnh. Những người ở gần hiện trường  nhanh chóng đưa ông Lý đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.  
Nhận tin báo, Công an huyện Quỳnh Lưu triển khai lực lượng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vụ việc.
“Ông Lý tử vong do bị đa chấn thương. Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra đã bàn giao thi thể ông Lý cho gia đình đưa về mai táng”, đại tá Long nói.
Ông Lý là nhân viên bảo vệ của Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Quỳnh Lưu. Trong lúc lau chùi và tháo băng rôn trên mái che sân bóng, ông Lý không sử dụng dây an toàn. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.