Rời Pháp, tuyển nữ Việt Nam đã đến Philippines, sẵn sàng bảo vệ ngôi hậu AFF Cup

04/07/2022 06:19 GMT+7

Đêm ngày 3.7, HLV Mai Đức Chung và các thành viên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam" target="_blank" rel="noopener noreferrer">bóng đá nữ Việt Nam đã có mặt tại Manila (Philippines) để bắt đầu hành trình tại giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á diễn ra từ ngày 4 - 17.7.

Trước đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã có chuyến tập huấn ngắn ngày tại Pháp với trận đấu giao hữu gặp đội tuyển nữ Pháp vào ngày 1.7 (thua với tỷ số 0-7). Sau khi kết thúc chuyến tập huấn, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có thời gian tham quan trung tâm thủ đô Paris và tháp Eiffel trước khi tới sân bay để làm thủ tục cho chuyến bay tới Philippines.

Trưởng đoàn Lưu Điện Biên và HLV Mai Đức Chung (phải)

VFF

Các cô gái đã có nhiều bài học bổ ích từ trận đấu giao hữu với tuyển nữ Pháp

VFF

Đội đã quá cảnh tại Doha 3 tiếng trước khi đáp chuyến bay tiếp theo tới Philippines, hạ cánh lúc 22 giờ 30 tối ngày 3.7 (theo giờ địa phương) tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino (Manila).

Highlights Pháp 7-0 Việt Nam: Cách biệt quá xa về đẳng cấp

Sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh, các cầu thủ và ban huấn luyện đã di chuyển về khách sạn Crimson (Filinvest City, Manila), cách sân bay 30 phút di chuyển bằng xe buýt.

Sáng nay, HLV Mai Đức Chung sẽ tham dự buổi họp báo trước giải đấu dành cho các đội bóng thuộc bảng B (Việt Nam, Myanmar, Timor Leste, Campuchia và Lào) vào lúc 10 giờ 30 (giờ Việt Nam).

Thùy Trang và đồng đội đã đến Philippines

VFF

Đội tuyển nữ Việt Nam ở bảng B với lịch thi đấu đều vào 18 giờ lần lượt gặp Campuchia (ngày 7.7), Lào (9.7), Timor Leste (11.7) và Myanmar (13.7).

Tại bảng A, sau 4 năm vắng bóng, kể từ lần cuối cử đội U.20 Úc tham dự giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2018, tại giải năm nay, Úc cử đội tuyển nữ quốc gia tham dự. Sự có mặt của đội tuyển Úc cùng với ứng cử viên nặng ký Thái Lan chắc chắn sẽ khiến cho cuộc cạnh tranh thêm kịch tính. Tại bảng A, chủ nhà Philippines cũng giành vé trực tiếp tham dự World Cup 2023 nên cuộc đua ngôi vô địch AFF Cup nữ 2022 sẽ càng gay cấn.

HLV Mai Đức Chung nói: “Các đối thủ trong bảng B đều như nhau. Chúng ta cần có sự tính toán kỹ lưỡng và tốt nhất không chỉ ở vòng bảng mà còn ở bán kết, khi khả năng cao gặp đội nữ Thái Lan hoặc Úc. Thầy trò chúng tôi đặt quyết tâm phải bảo vệ thành quả ngôi vô địch tại đấu trường khu vực. Cách đây 3 năm, tuyển nữ Việt Nam đã giành ngôi hậu tại đất Thái Lan. Giải năm nay, với tư cách là đương kim vô địch SEA Games và là 1 trong 2 đội của Đông Nam Á giành vé đi World Cup 2023, tuyển nữ Việt Nam càng nhận thức rõ trọng trách lớn lao của mình để không phụ niềm tin của khán giả quê nhà”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.