Robot chỉ huy dàn nhạc ở Seoul

02/07/2023 08:08 GMT+7

EveR 6 - robot dùng android - đã lên bục vào tối 30.6 để chỉ huy buổi biểu diễn của dàn nhạc quốc gia Hàn Quốc ở Seoul, theo Reuters.

Robot có hai tay linh hoạt, do Viện Công nghệ Công nghiệp Hàn Quốc thiết kế ra mắt lần đầu tiên tại Nhà hát Quốc gia Hàn Quốc, dẫn dắt các nhạc công trong dàn nhạc quốc gia của nước này.

Robot với khuôn mặt hình người đầu tiên cúi chào khán giả và bắt đầu vẫy tay để điều khiển chương trình hòa nhạc trực tiếp.

Robot chỉ huy dàn nhạc ở Seoul - Ảnh 1.

Robot EveR 6 chỉ huy buổi biểu diễn của dàn nhạc quốc gia Hàn Quốc, ở Seoul, ngày 30.6

REUTERS

Choi Soo-yeoul, người dẫn dắt buổi biểu diễn hôm 30.6 cùng với robot, cho biết: "Chuyển động của nhạc trưởng phải rất chi tiết. Robot có thể thực hiện các bước di chuyển chi tiết như vậy tốt hơn nhiều so với những gì tôi tưởng tượng".

Nhưng "điểm yếu nghiêm trọng" của EveR 6, theo Choi, là nó không thể lắng nghe.

Lee Young-ju, một khán giả nghiên cứu về âm nhạc truyền thống Hàn Quốc, nhận định về khả năng điều khiển của robot, mặc dù giữ nhịp hoàn hảo, nhưng thiếu "hơi thở" hoặc khả năng giữ cho dàn nhạc sẵn sàng tham gia tập thể và ngay lập tức - điều mà anh cho là cần thiết.

"Có vẻ như có một số việc phải làm để robot thực hiện tốt công việc hơn", Lee nói.

Robot chỉ huy dàn nhạc ở Seoul - Ảnh 2.

Nhạc trưởng Choi Soo-yeoul và robot EveR 6 cùng chỉ huy dàn nhạc

REUTERS

Một khán giả khác là Song In-ho (62 tuổi) cũng cho biết màn trình diễn của EveR 6 dường như chỉ ở mức độ sơ cấp.

"Tôi đoán nó có thể tự chỉ huy tất cả khi được trang bị trí thông minh nhân tạo để hiểu và phân tích âm nhạc", Song nhìn nhận.

EveR 6 đã chỉ huy 3 trong số 5 tác phẩm được giới thiệu vào tối 30.6, trong đó có một tác phẩm được thực hiện chung với Choi Soo-yeoul.

"Đó là một buổi biểu diễn cho thấy rằng robot và con người có thể cùng tồn tại và bổ sung cho nhau, chứ không phải cái này thay thế cái kia", Choi nói sau buổi hòa nhạc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.