Robot ảo được cấp giấy cư trú ở Nhật

04/11/2017 17:59 GMT+7

Chính quyền một địa phương tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản đã cấp quyền cư trú chính thức cho một nhân vật ảo trên máy tính.

Chính quyền quận Shibuya ở trung tâm Tokyo ngày 4.11 thông báo cấp chứng nhận cư trú đặc biệt ngoài đời thật cho một nhân vật ảo trên máy tính. Nhân vật này được định dạng là một cậu bé 7 tuổi tên Shibuya Mirai (Mirai nghĩa là tương lai trong tiếng Nhật), theo AFP.
Mirai được hãng công nghệ Microsoft chế tạo, sử dụng trí tuệ nhân tạo để nhắn tin với người dùng ứng dụng điện thoại LINE rất phổ biến ở Nhật. Microsoft quảng cáo sở thích của "cậu bé" là chụp ảnh, quan sát và trò chuyện với con người.
"Cậu bé" còn được cho là có khả năng biểu hiện cảm xúc đối với những bức ảnh do người dùng gửi tới. Chính quyền quận Shibuya cho hay sử dụng nhân vật ảo này sẽ giúp giới chức tiếp cận, lắng nghe ý kiến của người dân nhiều hơn.
Mirai là robot sử dụng trí tuệ nhân tạo đầu tiên tại Nhật Bản và có thể là đầu tiên trên thế giới được cấp giấy phép cư trú ngoài đời thật. Gần đây, Ả Rập Xê Út cũng có hành động tiên phong trong lĩnh vực công nghệ khi cấp quyền công dân cho một người máy sử dụng trí tuệ nhân tạo tên Sophia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.