Robinho trượt dài tệ hại, ‘Tiểu Pele’ mà lương bèo bọt, bị phạt tù 9 năm

20/01/2022 19:59 GMT+7

Là một thần đồng, được nhiều CLB thèm khát ở cái tuổi đôi mươi. Nhưng giờ đây, Robinho vừa kết thúc sự nghiệp của mình bằng mức án 9 năm tù giam.

Bắt đầu sự nghiệp bằng những bàn thắng, pha đảo bóng làm ngây ngất hàng triệu trái tim người hâm mộ toàn thế giới. Không ai nghĩ rằng, một cầu thủ tài năng, từng được xem là đủ khả năng kế tục Vua bóng đá Pele lại lụi tàn trong tủi hổ.

Thần đồng được nhiều CLB châu Âu thèm khát

Ở cái tuổi 17-18, Robinho được truyền thông Brazil săn đón, anh được ví như truyền nhân của Vua bóng đá Pele. Sở hữu những pha đi bóng đầy tốc độ, cú đảo chân điêu luyện được mài dũa từ bóng đá đường phố, cái tên Robinho làm say đắm biết bao con tim của những người theo dõi bóng đá trẻ. Năm 2002, khi chứng kiến những gì Robinho đã thể hiện, đích thân Pele yêu cầu ban lãnh đạo CLBSantos phải ký hợp đồng chính thức với Robinho. Ông cho rằng, một cầu thủ tài năng và có tố chất như Robinho phải có một môi trường phù hợp nhất để phô diễn, chứng minh năng lực của mình. Và rồi, CLB Santos đã ký hợp đồng vào năm 2002, khi Robinho chỉ vừa tròn 18 tuổi.

Robinho được nhiều CLB châu Âu thèm khát ở độ tuổi đôi mươi

Reuters

Trong những năm tháng thi đấu tại quê nhà Brazil, bằng chính tài năng của mình, Robinho chứng minh cho mọi người thấy những gì mà Pele nói về mình là không hề sai. Với 82 bàn sau 177 trận, Robinho giúp Santos vô địch Brazil hai lần trong ba năm, biến đội bóng này trở thành nỗi khiếp sợ với bất kỳ đối thủ nào. Mỗi khi ra sân, Robinho luôn thể hiện được vai trò gánh vác đội bóngtrở thành trung tâm của mọi sự chú ý. Không giấu được sự xúc động khi chứng kiến những gì mà “truyền nhân” của mình đã làm, Pele nói: “Tạ ơn chúa vì lại cho một Pele mới xuất hiện tại chính Santos này. Robinho có thể làm tất cả mọi thứ, cậu ấy tài năng và thật phi thường. Nếu một ngày những kỷ lục của tôi bị cậu ấy phá vỡ, tôi cũng không bất ngờ.”.

Và rồi tiếng lành đồn xa, tài năng của Robinho không chỉ dừng lại ở nước nhà mà nhanh chóng, nó đã truyền đến tai những đội bóng lớn ở châu Âu. Lần lượt những Real Madrid, AC Milan, Manchester United…đưa những tuyển trạch viên đến Brazil hòng có được anh, nhưng Santos đều từ chối những lời mời gọi hậu hĩnh đó. Mãi đến cuối tháng 5 năm 2005, khi Santos rơi vào cơn khủng hoảng tài chính trầm trọng, CLB mới chịu để ‘viên ngọc quý’ của mình đến Real Madrid với cái giá 24 triệu euro, số tiền dùng để duy trì hoạt động của đội bóng.

Lụi tàn bởi tính cách nổi loạn của cầu thủ Brazil

Đến với Tây Ban Nha, Robinho phải sống cách xa quê hương và được cho là không thể hòa nhập với các đồng đội mới. Tuy nhiên, khác với tình cảnh cô độc ngoài đời, trên sân bóng, Robinho vẫn nhiều đêm thắp sáng Bernabeu với màn trình diễn của mình. Robinho đi bóng, ghi bàn, kiến tạo, khiến nhiều đối thủ phải thán phục.

Nhưng rồi, cũng giống bao cầu thủ Brazil khác, dường như ánh sáng phồn vinh ở phố thị lại khiến Robinho hoa mắt. Robinho bắt đầu những tiệc rượu cùng với những người đàn anh như Ronaldo, Ronaldinho. Sự ổn định trên sân cỏ cũng là điều gì đó xa xỉ đối với anh. Cầu thủ này bị HLV Real Madrid khi đó là Fabio Capello chán ghét ra mặt, Robinho bị đẩy sang Manchester City vào hè 2008. Tưởng chừng như ‘tiểu Pele’ sẽ có một hành trình mới. Nhưng thật đáng tiếc, chặng đường sa ngã của Robinho vẫn tiếp tục, anh phiêu bạt sang AC Milan rồi tận Trung Quốc. Để rồi cuối cùng, cầu thủ này trở về vòng tay của đội bóng cũ Santos với mức lương bèo bọt 271 USD/tháng. Vâng, xin nhắc lại, Robinho lãnh lương 271 USD/tháng, còn kém hơn rất nhiều cầu thủ chơi bóng tại V-League.

Thứ Tư (19.1.2022), cựu tiền đạo của đội tuyển Brazil đã bị tòa án cấp cao nhất của Ý tuyên án 9 năm tù vì tội hiếp dâm một phụ nữ trẻ. Trước đó, vào năm 2017, Robinho cũng phải đã phải nhận án tù trong giai đoạn anh còn chơi cho AC Milan. Báo chí Ý cho biết Robinho cùng các đồng phạm khác đã thực hiện hành vi hiếp dâm ngay trong ngày sinh nhật lần thứ 23 của nạn nhân tại Milan. Robinho và luật sư của mình bác bỏ cáo buộc nhưng tòa án không chấp nhận và đưa ra mức án cuối cùng.

Cựu cầu thủ Real Madrid vừa bị tòa án Ý kết án 9 năm tù vì tội hiếp dâm

Reuters

Dường như, cái danh xưng ‘tiểu Pele’ là quá lớn đối với Robinho. Ở cái tuổi 37, với nhiều cầu thủ họ phải kết thúc sự nghiệp trong những tiếng vỗ tay tiếc nuối của người hâm mộ. Nhưng với Robinho, cũng ở cái tuổi ấy, anh phải kết thúc sự nghiệp của mình bằng một cách tủi hổ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.