Rộ tin XSKT 'ngưng phát hành từ 1.4', Hội đồng xổ số miền Nam nói gì ?

Như Lịch
Như Lịch
26/03/2020 18:14 GMT+7

Những ngày qua, trong giới đại lý và những người bán vé số rộ lên tin: Từ ngày 1.4, các công ty xổ số kiến thiết (XSKT) sẽ ngưng phát hành vé số truyền thống.

Liên quan đến thông tin trên, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lưu Tấn Sĩ, Thư ký Hội đồng XSKT khu vực miền Nam (gồm 21 công ty thành viên), khẳng định "không có chuyện từ ngày 1.4 tạm ngừng phát hành vé số truyền thống".
"Trong hôm nay 26.3, chúng tôi đã có văn bản gửi đến các công ty, đại lý vé số... khẳng định mọi hoạt động xổ số vẫn diễn ra bình thường", ông Sĩ cho biết.
Cũng theo ông Sĩ, tin đồn kể trên râm ran từ mấy ngày nay. "Ban đầu thì không có gì cụ thể, người ta chỉ đoán già đoán non. Nhưng 1 - 2 ngày nay, bỗng dưng người ta tự xác định luôn cái mốc là từ ngày 1.4 sẽ ngưng phát hành vé số truyền thống", ông Sĩ nói.
Đề cập đến thực tế tỷ lệ tiêu thụ vé số truyền thống từ đầu tháng ba đến nay có khuynh hướng giảm dần so với các tháng trước do tình hình dịch bệnh Covid-19, ông Sĩ cho biết: "Một số chủ đại lý XSKT, người bán vé số dạo trở về quê để phòng chống dịch, hoặc tạm ngưng đi bán vé số, thành ra cả người mua lẫn người bán vé số đều giảm".
"Ban thường trực Hội đồng XSKT khu vực miền Nam cũng nhắc nhở mọi người trong hệ thống tuân thủ nghiêm ngặt việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 bằng các biện pháp như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, hạn chế tiếp xúc… Ngoài việc tự phòng vệ, các công ty cũng cần nghiên cứu thêm các giải pháp dự phòng trong trường hợp bất khả kháng...", ông Sĩ khẳng định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.