Rộ tin vợ chồng thái tử Charles sắp ly hôn

Bảo Vinh
Bảo Vinh
23/10/2018 12:50 GMT+7

Cuộc hôn nhân của thái tử Charles và công nương Camilla đang bị đồn đoán đứng trước nguy cơ tan vỡ sau 13 năm.

Các tạp chí của Mỹ và Úc như Globe hay New Idea gần đây loan tin thái tử Charles và vợ là công nương xứ Cornwall Camilla đang chuẩn bị ly hôn sau 13 năm chung sống.
Hai tạp chí minh chứng bằng việc bà Camilla gần đây đi dự các sự kiện nhưng không có chồng đi cùng. Trước đó, công nương Camilla cũng không đến dự đám cưới của cháu gái thái tử Charles là công chúa xứ York Eugenie.
Theo Globe, công nương Camilla muốn thủ tục ly hôn diễn ra càng sớm càng tốt và yêu cầu hoàng gia phải chi cho bà 400 triệu USD (9.353 tỉ đồng) nếu không sẽ tiết lộ những bí mật có thể “hạ bệ nền quân chủ”.
“Camilla biết những bí mật đen tối đủ để có thể hạ bệ nền quân chủ và bà ấy có đủ sự giận dữ để làm điều đó. Hiện đang có những cuộc đàm phán sau hậu trường điện Buckingham để giữ thể diện cho hoàng gia”, Globe dẫn một nguồn tin tiết lộ.
Hoàng gia Anh tới nay chưa đưa ra bình luận gì về những thông tin trên.
Mối quan hệ giữa công nương Camilla và chồng bị đồn đoán là đã rạn nứt từ lâu. Theo Globe, thái tử Charles từng nói với vợ trong một cuộc cãi vã hồi đầu năm rằng: “Tôi không thể cưới người phụ nữ mà mọi người đều ghét. Tôi sẽ là vua nhưng bà sẽ không bao giờ thành hoàng hậu”.
Thái tử Charles dằn vặt vì mối quan hệ bất chính với bà Camilla trong thời gian còn chung sống với công nương Diana, và cảm thấy hối hận vì cái chết của công nương Diana năm 1997 đã ảnh hưởng đến cuộc sống  2 người con William và Harry, theo Globe.
Bên cạnh đó, công nương Camilla bị cho là có mâu thuẫn với vợ chồng công tước xứ Cambridge William-Catherine cũng như vợ chồng công tước và công nương xứ Sussex Harry-Meghan.
Nữ hoàng Elizabeth và hoàng thân Philip cũng phản đối mối quan hệ giữa thái tử Charles và công nương Camilla vì không muốn con trai cưới người phụ nữ đã có chồng.
Charles và Camilla quen nhau từ năm 1972 nhưng chia tay 1 năm sau đó và có gia đình riêng. Hai người chính thức kết hôn vào năm 2005.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.