Rộ tin Trung Quốc bất ngờ cấm nhập khẩu than Úc

13/10/2020 11:50 GMT+7

Bộ trưởng Thương mại Úc Simon Birmingham ngày 13.10 cho biết ông đã yêu cầu Trung Quốc làm rõ liệu Bắc Kinh áp đặt lệnh cấm nhập khẩu than Úc như truyền thông đưa tin hay không.

Trả lời phỏng vấn đài Sky News, Bộ trưởng Thương mại Birmingham cho biết thông qua các kênh ngoại giao ông đã chất vấn chính quyền Trung Quốc về thông tin có chỉ thị cho các công ty nước này ngừng mua than Úc để trả đũa thương mại.
Ông Birmingham nói: “Tôi đã có các cuộc thảo luận với cộng đồng doanh nghiệp Úc. Chúng tôi đang tiếp cận với nhà chức trách Trung Quốc để tìm hiểu thông tin suy đoán về lệnh cấm nhập khẩu than Úc”.
Tuy nhiên, ông Birmingham không xác nhận khả năng Trung Quốc áp đặt lệnh cấm phi chính thức. Dù vậy, bình luận của ông thể hiện sự tin tưởng vào thông tin xoay quanh lĩnh vực than trong nhiều tuần qua.
Cụ thể, một số chuyên san, tờ báo chuyên về kinh tế dẫn lời các nguồn tin tiết lộ chính quyền Trung Quốc "thông báo bằng miệng" cho các doanh nghiệp nhà nước, yêu cầu họ ngừng nhập khẩu than Úc.
Lệnh cấm nhập khẩu của Trung Quốc có thể tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế Úc vốn phụ thuộc tài nguyên và đang rơi vào tình trạng suy thoái đầu tiên trong gần 30 năm qua, theo AFP. Hằng năm ngành xuất khẩu than mang đến cho nền kinh tế Úc khoảng 10 tỉ USD.
Đây cũng là diễn biến mới nhất trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Úc và Trung Quốc.

Ngành công nghiệp du học Úc 'ngấm đòn' Covid-19

Căng thẳng xuất phát từ việc Úc kêu gọi tiến hành cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc virus gây bệnh Covid-19 và cách Trung Quốc ứng phó khi dịch bệnh này mới bùng phát tại thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc) cuối năm ngoái.
Trong động thái được cho là nhằm trả đũa, Trung Quốc đã áp thuế hàng hóa Úc, khuyến cáo công dân và sinh viên không nên đến Úc vì lo ngại tình trạng phân biệt đối xử người châu Á liên quan đến Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.