Rộ tin Ngân hàng First Republic sắp bị chính phủ Mỹ tiếp quản và đấu giá

30/04/2023 07:15 GMT+7

Các tập đoàn tài chính bao gồm Citizens, PNC và JPMorgan nằm trong số khoảng 6 bên đang cạnh tranh để mua lại Ngân hàng First Republic (FRB) trong một quy trình đấu giá do cơ quan quản lý liên bang Mỹ điều hành, theo các nguồn tin của Reuters.

Ngân hàng First Republic sắp bị chính phủ Mỹ tiếp quản và đấu giá? - Ảnh 1.

Một chi nhánh của FRB ở San Francisco, Mỹ

REUTERS

Hai nguồn tin nói với Reuters ngày 29.4 rằng công ty tư vấn tài chính Guggenheim Securities đang tư vấn cho Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC), một cơ quan độc lập của chính phủ Mỹ phụ trách việc tiếp quản các ngân hàng phá sản, về quy trình đấu giá FRB.

Quá trình đã được kích hoạt vào tuần này sau khi FRB không đạt được thỏa thuận giải cứu ngân hàng này mà không có sự tham gia của chính phủ Mỹ, theo ba trong số các nguồn tin.

Một trong số các nguồn tin cho biết các bên mua được yêu cầu đưa ra giá thầu không ràng buộc vào ngày 28.4 và đã bắt đầu nghiên cứu sổ sách của FRB vào cuối tuần này.

Ba trong số các nguồn tin cho biết một thỏa thuận có thể sẽ được công bố vào tối 30.4 (giờ địa phương) trước khi thị trường châu Á mở cửa, với việc cơ quan quản lý dự kiến sẽ đồng thời tiếp quản FRB.

FDIC, Guggenheim và các ngân hàng từ chối bình luận. FRB cũng từ chối bình luận.

Sự việc diễn ra chưa đầy hai tháng sau khi Ngân hàng Thung lũng Silicon và Ngân hàng Signature sụp đổ với việc khách hàng ồ ạt rút tiền gửi tại hai ngân hàng này, buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải thực hiện các biện pháp khẩn cấp để xoa dịu thị trường giữa lo ngại về hiệu ứng domino.

Một thỏa thuận mua bán sẽ khép lại nỗ lực trong nhiều tuần qua của FRB để tồn tại trên thị trường trong bối cảnh cổ phiếu của nhà băng này đã sụt giảm mạnh sau cú ngã ngựa của hai ngân hàng nhỏ có quy mô nhỏ hơn. Các ngân hàng hàng đầu của Mỹ, bao gồm Bank of America, Citigroup, JPMorgan và Wells Fargo, đã chung tay quăng "phao cứu sinh" cho FRB, bơm vào tổng cộng 30 tỉ USD tiền gửi.

Song việc đó cuối cùng đã không thể giúp ổn định tình hình tại FRB, nhà băng vốn nổi tiếng với nhóm khách hàng giàu có đã cố gắng tìm các giải pháp khác trong khu vực tư nhân. FRB là ngân hàng lớn thứ 14 ở Mỹ tính đến ngày 31.12.2022.

Một nguồn thạo tin nói với Reuters hôm 28.4 rằng cơ quan quản lý ngân hàng Mỹ đã kết luận tình hình tại FRB đã xấu đi và không còn thời gian để theo đuổi việc giải cứu thông qua khu vực tư nhân.

Cổ phiếu của một số ngân hàng khu vực khác cũng giảm hôm 28.4 trong bối cảnh việc FRB sẽ bị FDIC tiếp quản ngày càng trở nên rõ ràng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.