Rộ tin cựu Đại sứ Anh và phu quân bị bắt ở Myanmar

Khánh An
Khánh An
25/08/2022 18:09 GMT+7

Giới thạo tin cho hay cựu Đại sứ Anh Vicky Bowman và phu quân người Myanmar Htein Lin bị bắt tại Myanmar, trong bối cảnh Anh áp thêm các lệnh cấm vận đối với chính quyền quân sự Myanmar.

Bà Bowman cùng chồng và con gái

ảnh chụp màn hình scmp

Đài ABC ngày 25.8 dẫn các nguồn thạo tin cho hay cơ quan chức năng Myanmar đã bắt giữ cựu Đại sứ Anh Vicky Bowman và phu quân.

Bà Bowman hiện điều hành Trung tâm Doanh nghiệp có trách nhiệm Myanmar (MCRB) và chồng bà là ông Htein Lin là một họa sĩ Myanmar và là cựu tù chính trị.

Một nguồn tin cho biết bà Bowman và chồng bị truy tố về các hành vi vi phạm quy định di trú. Mỗi tội danh đối diện hình phạt tối đa là 5 năm tù giam.

Họ đã bị đưa đến nhà tù Insein ở ngoại ô Yangon, nơi nhiều tù nhân chính trị bị giam giữ. Nguồn tin cho hay con gái của họ “vẫn an toàn và khỏe mạnh”. Một phát ngôn viên của chính quyền quân sự Myanmar không trả lời điện thoại đề nghị đưa ra bình luận.

Một phát ngôn viên Đại sứ quán Anh cho biết: “Chúng tôi quan ngại về việc bắt giữ một phụ nữ Anh tại Myanmar. Chúng tôi đang liên hệ với cơ quan chức năng địa phương và đang hỗ trợ về lãnh sự”. Phát ngôn viên này không nêu tên người bị bắt.

Bà Bowman là Đại sứ Anh tại Myanmar từ năm 2002-2006 và có hơn 3 thập niên sống tại nước này. Chồng bà là một trong những họa sĩ nổi tiếng Myanmar và từng là nhà hoạt động bị giam từ năm 1998-2004 vì phản đối chính quyền quân sự trước đó.

Sau khi ông ra tù, bà Bowman bắt đầu chú ý đến ông do loạt tranh ông vẽ trong thời gian bị giam giữ, với các vật dụng được lén gửi vào. Bà thuyết phục ông để bà giữ các bức tranh vì sự an toàn của ông, và 2 người kết hôn vào năm 2006.

Thông tin về việc bà Bowman bị bắt giữ xuất hiện trong bối cảnh Anh công bố thêm các lệnh cấm vận đối với những doanh nghiệp Myanmar có liên quan quân đội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.