Rò rỉ CO trong mỏ than tại Trung Quốc, 18 người thiệt mạng

05/12/2020 11:43 GMT+7

Ít nhất 18 thợ mỏ bị mắc kẹt sau một vụ rò rỉ khí CO ở thành phố Trùng Khánh ( Trung Quốc ) đã thiệt mạng.

Vụ tai nạn rò rỉ khí CO xảy ra tại mỏ than Điếu Thủy Động ở huyện Vĩnh Xuyên, thành phố Trùng Khánh ngày 4.12. Theo CCTV, có tổng cộng 24 thợ mỏ bị mắc kẹt và tính đến sáng 5.12, có 1 người được cứu sống và 18 người thiệt mạng.
Tai nạn xảy ra khi các công nhân đang dọn dẹp thiết bị lao động trong hầm mỏ, bị đóng cửa từ 2 tháng trước.
Lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để giải cứu những người còn lại. Nhà chức trách Trung Quốc đang điều tra nguyên nhân tai nạn.

Đội cứu hộ chạy máy phát điện tại hiện trường

AFP

Mỏ than Điếu Thủy Động hoạt động từ năm 1975 và được sang lại cho tư nhân từ năm 1998. Sản lượng hằng năm của mỏ này đạt mức 120.000 tấn, theo Tân Hoa xã. Năm 2013, một vụ rò rỉ khí độc cũng xảy ra tại mỏ than này khiến 3 người chết và 2 người bị thương.
Hồi tháng 9, một vụ cháy xảy ra tại một khu mỏ khác ở ngoại ô Trùng Khánh gây rò rỉ khí CO làm 16 thợ mỏ thiệt mạng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.