Richarlison rực sáng, tuyển Brazil thị uy sức mạnh trước World Cup 2022

Giang Lao
Giang Lao
24/09/2022 06:14 GMT+7

Rạng sáng 24.9, trong trận giao hữu tại sân Stade Oceane ở Le Havre, Pháp, tuyển Brazil thị uy sức mạnh ngay trước World Cup 2022 khi đánh bại dễ dàng đối thủ Ghana 3-0 với Richarlison lập cú đúp.

Tuyển Brazil với HLV Tite tung ra sân hàng công mạnh nhất hiện có của mình gồm Raphinha, Neymar, Vinicius và Richarlison chơi cao nhất, từ sớm đã gây sức ép dữ dội lên Ghana.

Richarlison (phải) ghi cú đúp cho tuyển Brazil

AFP

Ngay phút thứ 10, từ quả đá phạt góc của Raphinha giúp trung vệ Marquinhos lên tham gia tấn công nhanh chóng chuyển đổi thành bàn thắng với pha đánh đầu ghi bàn giúp tuyển Brazil sớm mở tỷ số 1-0.

Highlights Brazil 3-0 Ghana: Sức mạnh vượt trội của Vũ công Samba

Hàng công của Selecao với Neymar và Vinicius dẫn dắt sau đó cũng kiểm soát mọi cục diện, tạo rất nhiều cơ hội ghi bàn cho các đồng đội và đẩy tuyển Ghana gần như chỉ tập trung lo phòng ngự.

Chính Neymar sau đó kiến tạo 2 cơ hội cho Richarlison ghi bàn các phút 12 và 39 để giúp tuyển Brazil khép lại sau hiệp 1 chơi vũ bão với tỷ số dẫn trước đến 3-0. Trong đó, Richarlison, người đã vượt qua Rodrygo, Matheus Cunha và Firmino giành vai trò số 9 trên hàng công tuyển Brazil, lập công sau pha ghi bàn đẳng cấp và chớp cơ hội rất nhanh từ các pha bóng do Neymar tạo ra.

Sự ra mắt ấn tượng của Richarlison có thể sẽ thuyết phục HLV Tite giữ ngôi sao của CLB Tottenham này ở 1 vị trí then chốt trên hàng công tuyển Brazil tại World Cup 2022 sắp tới.

Trong khi đó, tuyển Ghana cũng không quá thất vọng với trận thua trước đối thủ quá mạnh như tuyển Brazil. Đây là trận đấu “Các ngôi sao đen” cũng trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2022 thử nghiệm các ngôi sao mới như Inaki Williams hay Gleison Bremer, chuẩn bị cho cuộc đối đầu đối thủ mạnh là Bồ Đào Nha cùng bảng ngày 24.11.

Còn tuyển Brazil xem Ghana là đối thủ họ làm quen để chuẩn bị cho trận gặp một đội bóng châu Phi khác, tuyển Cameroon, trong trận đấu cuối vòng bảng của họ vào ngày 2.12 ở World Cup 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.