Reuters: Israel đồng ý để 150.000 người Palestine trở lại miền bắc Gaza

Khánh An
Khánh An
10/04/2024 20:34 GMT+7

Israel muốn cho phép một bộ phận người Palestine trở lại miền bắc Gaza, đổi lại việc Hamas đưa ra danh sách một số con tin.

Một phụ nữ Palestine tị nạn phía nam Dải Gaza gọi điện cho người thân hôm 10.4

Một phụ nữ Palestine tị nạn ở miền nam Dải Gaza gọi điện cho người thân hôm 10.4

AFP

Hãng Reuters ngày 10.4 dẫn lời các quan chức Israel cho hay giới chức nước này đồng ý nhượng bộ để người Palestine trở lại miền bắc Dải Gaza, nhưng cho rằng lực lượng Hamas không muốn thỏa thuận.

Theo các quan chức giấu tên trên, thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ đưa ra gồm việc Israel cho phép 150.000 người Palestine trở lại miền bắc Gaza mà không qua kiểm tra an ninh.

Đổi lại, Hamas phải đưa ra danh sách các con tin nữ, người cao tuổi và bệnh tật hiện còn sống. Văn phòng Thủ tướng Israel từ chối đưa ra bình luận liên quan.

Điểm xung đột: Ông Biden vạch 'sai lầm' của Israel; Nga phá hệ thống điện Ukraine

Trong khi đó, các quan chức Israel cho rằng Hamas chưa muốn đạt được thỏa thuận.

Lực lượng Hamas hôm 9.4 cho rằng đề xuất mới nhất do các nhà đàm phán Ai Cập và Qatar chuyển đến không đáp ứng các yêu cầu, nhưng sẽ xem xét thêm.

Theo tờ Al-Akhbar, Hamas sẵn sàng cân nhắc việc thả các con tin nếu Israel từng bước rút quân, đồng ý ngừng giao tranh, cho phép người dân Gaza trở lại miền bắc và thả tù nhân Palestine với "số lượng tương xứng".

Bài báo trích dẫn "các nguồn liên quan đến những cuộc đàm phán đang diễn ra", cho biết Hamas đã nói với phía Qatar và Ai Cập rằng họ không quan tâm bất kỳ cuộc thảo luận nào nữa trừ khi các điều kiện của họ được đáp ứng, đồng thời khẳng định đây là lập trường giống như họ đã đưa ra trong vòng đàm phán gần đây nhất.

Quan điểm của Hamas không để ngỏ khả năng Israel đưa về một số con tin mà không cam kết chấm dứt chiến sự hoặc rút hết quân.

Đề nghị của Hamas

Theo các nguồn tin, Hamas sẵn sàng thả dần mọi con tin, kể cả binh sĩ Israel và trao trả thi thể của các con tin trong 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn kéo dài 42 ngày.

Giai đoạn thứ nhất gồm việc các binh sĩ Israel được điều động qua một hành lang ở miền trung Gaza phải di chuyển về phía đông, để người Palestine quay lại phía bắc. Israel cũng giảm hoạt động trên không, chấm dứt không kích và do thám tại Gaza.

Thủ tướng Israel ra tuyên bố mới về tấn công Rafah, 4 nước cảnh báo

Trong giai đoạn này, Hamas sẽ thả các con tin dân sự gồm phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi và bệnh tật để đổi lại các tù nhân Palestine gồm phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi và ốm yếu. Tỷ lệ trao đổi là 30 tù nhân Palestine đổi một con tin Israel.

Hamas sau đó sẽ thả các nữ binh sĩ Israel với tỷ lệ 50 tù nhân Palestine đổi một binh sĩ, trong đó có 30 tù nhân thụ án chung thân và 20 tù nhân do Hamas chọn. Israel cũng sẽ phải thả tất cả 48 tù nhân Palestine đã bị bắt giữ trở lại sau khi trả tự do trong một thỏa thuận vào năm 2011.

Giai đoạn 2 gồm việc thả các binh sĩ nam và con tin nam người Israel để đổi lấy tù nhân Palestine. Giai đoạn này chỉ triển khai một khi Israel cam kết ngừng bắn lâu dài và mọi binh sĩ rút khỏi Gaza.

Giai đoạn thứ 3 gồm việc trao đổi các thi thể và tái thiết toàn diện Gaza, cũng như Israel chấm dứt phong tỏa dải đất này. Thỏa thuận cũng bao gồm việc Israel cho phép 600 xe tải viện trợ vào Gaza hằng ngày, bên cạnh máy móc hạng nặng để dọn những đống đổ nát.

Theo cơ quan y tế tại Dải Gaza ngày 10.4, chiến dịch của Israel tại đây từ ngày 7.10.2023 đã khiến ít nhất 33.482 người thiệt mạng và 76.049 người bị thương, trong số đó có 122 người thiệt mạng và 56 người bị thương trong 24 giờ qua.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.