Real Madrid tính qua mặt Barcelona giành đội trưởng Ajax

Đức Trường
Đức Trường
21/06/2019 19:50 GMT+7

Cuộc đua giành chữ ký trung vệ đội trưởng Matthijs De Ligt của Ajax vừa xuất hiện thêm ứng viên Real Madrid.

Việc Real Madrid bày tỏ sự quan tâm đến De Ligt có thể làm Barcelona lo lắng. Theo báo chí Tây Ban Nha, đại diện xứ Catalonia xem trung vệ người Hà Lan là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu hè 2019. Nếu không thể chiêu mộ trung vệ này, Barcelona sẽ không mua bất kỳ cầu thủ nào khác.
Tuần rồi, Barcelona từng bị Real Madrid "cuỗm" tài năng trẻ Takefusa Kubo ngay trước mũi. Dù vậy, báo Sport.es lại cho rằng sự dè dặt trong khâu chi tiền mua sắm cầu thủ mới khiến nhà vô địch La Liga mùa 2018-2019 để mất tiền vệ 18 tuổi người Nhật Bản về tay đối thủ.
Trong cuộc đàm phán giữa đại diện của Kubo và Barcelona, bên mua chỉ đồng trả cho sản phẩm trưởng thành lò La Masia mức lương 250.000 euro/năm. Phía tiền vệ người Nhật Bản không chấp nhận mức giá đó. Cùng lúc, Real vào cuộc và sẵn sàng chi 2 triệu euro/năm cho Kubo.
Kubo sẽ khoác áo Real Madrid ở mùa tới Reuters
Sự hào phóng của "Los Blancos" đã giúp họ vượt mặt Barcelona để sở hữu tài năng trẻ châu Á. Với phi vụ De Ligt, giới truyền thông tin Real sẽ áp dụng chiến lược cũ. Họ không ngần ngại chi đậm để mua trung vệ chơi rất hay trong màu áo Ajax ở mùa giải vừa qua.
Với Real, họ đang hoạt động rầm rộ nhất trong kỳ chuyển nhượng hè 2019. Đội bóng thủ đô đã chi 303 triệu euro để mua Eden Hazard, Luka Jovic, Ferland Mendy, Eder Militao và Rodrygo. "Kền kền trắng" vẫn chưa muốn dừng lại. Họ tính đem thêm một trung vệ mới về sân Bernabeu.
Hiện tại, Real Madrid có hai trung vệ hàng đầu thế giới là Raphael Varane và Sergio Ramos. Dù vậy, Varane mùa rồi chơi phập phù, còn Ramos cũng luống tuổi. Vì vậy, Ban lãnh đạo đội bóng Hoàng gia tin đã tới lúc cần thay máu hàng thủ. Ban lãnh đạo đội bóng này muốn có một trung vệ mang khát khao mãnh liệt hơn Ramos và Varane, những người đã quá no nê danh hiệu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.