Rẽ hướng làm nông, chàng trai thu nhập khấm khá từ lựu đỏ Peru

26/07/2022 13:00 GMT+7

Gác bằng đại học về quê ở An Giang trồng lựu đỏ Peru, anh Dương Hữu Nghị (33 tuổi) có thu nhập hơn 80 triệu đồng mỗi tháng.

Gác bằng đại học kinh tế về nhà làm nông

Trong vườn lựu đỏ Peru rộng 1 hecta, anh Nghị (ngụ ấp Tây Bình C, xã Vĩnh Chánh, H.Thoại Sơn, An Giang) cho biết có 1.000 cây, với gần 100 cây đang cho trái, còn lại đang được xử lý cho trái đồng loạt vào dịp Tết Nguyên đán.

Mạnh dạn chuyển đổi đất lúa sang trồng lựu đỏ Peru, anh Nghị thu nhập trên 80 triệu đồng/tháng

DUY TÂN

Tốt nghiệp ngành kinh tế Trường ĐH An Giang, nhưng vì niềm mê làm nông nên anh Nghị quyết định gác bằng đại học, về khởi nghiệp từ 1 hecta đất nhà. Năm 2014, nhận thấy cây lựu Peru có tiềm năng, giá trị kinh tế rất cao, anh dành hơn 200 triệu đồng nhập hàng ngàn cây giống về trồng.

Anh Nghị cho biết, khi chuyển từ đất lúa sang trồng lựu, anh phải lên liếp, đắp mô, làm rãnh thoát nước… bởi đặc tính của loài cây này dù ưa nước nhưng không chịu ngập. Ngoài ra, anh còn đầu tư hệ thống tưới tự động để tiết kiệm chi phí sản xuất.

Anh còn mạnh dạn nhân giống bán cho nhiều người sau thời gian trồng thử nghiệm, nhận thấy lựu Peru rất thích hợp với vùng đất miền Tây, trái to, màu đỏ đẹp mắt, vị chua nhẹ, ngọt ngon hơn một số giống lựu ngoại trên thị trường.

Vườn lựu đỏ Peru rộng 1 ha của anh Nghị

DUY TÂN

Vườn lựu của anh Nghị được trồng theo hướng hữu cơ nhằm đem lại nông sản sạch cung ứng cho thị trường. Anh chỉ dùng phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học để cải tạo đất.

Theo anh Nghị, đặc tính của lựu đỏ Peru là kháng sâu bệnh, chống chịu nhiệt độ rất tốt, chỉ cần có hệ thống thoát nước tốt, đảm bảo nơi trồng đủ nắng. Cây trồng khoảng 6 tháng cho trái.

Tuy nhiên, để trái ra đều và đẹp, năng suất cao thì phải mất từ 12 tháng trở lên. Trái chín có trọng lượng nặng hơn so với các giống lựu thông thường, mỗi trái từ 0,8 - 1 kg.

Mở vườn cho khách tham quan

Cây lựu thuộc cây tiểu mộc, có thể trồng như trồng cây cảnh hoặc có thể trồng lấy trái. Tận dụng mạng xã hội, anh Nghị rao bán những cây lựu phong thủy cho những người đam mê cây kiểng, thường cao từ 2,7 m trở lên với giá dao động từ 15 triệu đồng trở lên.

Những cây lựu trồng theo hướng hữu cơ cho trái xum xuê

DUY TÂN

Mỗi tháng anh Nghị bán hơn 1.000 cây giống cho nông dân trong và ngoài tỉnh, với giá từ 80.000 đồng/cây, lựu trái 300.000 đồng/kg. Nhờ đó, anh có thu nhập hơn 80 triệu đồng/tháng.

“Hiện tôi chủ yếu bán cây giống và đang xử lý trái bán vào dịp tết. Với 1.000 gốc lựu, tôi có thể thu hoạch từ 5 - 10 tấn. Nếu vẫn giữ được 300.000 đồng/kg thì thu nhập khoảng gần 1 tỉ đồng”, anh Nghị phấn khởi chia sẻ.

Mỗi trái lựu đỏ Peru có trọng lượng từ 0,8 - 1 kg

DUY TÂN

Anh Nghị đang ấp ủ mở rộng diện tích và bao tiêu trái lựu đỏ Peru lên đến 15 hecta. Vừa qua, anh đã mở cửa đón khách đến tham quan, thưởng thức lựu đỏ Peru ngay tại vườn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.