Rất hoan nghênh !

06/04/2015 08:28 GMT+7

Đó là ý kiến của nhiều bạn đọc xung quanh bài viết Phó chủ tịch tỉnh ra đường 'trị' xe quá tải và Lãnh đạo tỉnh ra đường đăng trên Thanh Niên ngày 4 và 5.4.

Đó là ý kiến của nhiều bạn đọc xung quanh bài viết Phó chủ tịch tỉnh ra đường “trị” xe quá tảiLãnh đạo tỉnh ra đường đăng trên Thanh Niên ngày 4 và 5.4.
Ủng hộ, nhưng...
Tôi ủng hộ việc làm này của ông Phó chủ tịch tỉnh Quảng Bình, nhưng thật tình biết ông phải ra đường để xử lý xe quá tải, tôi thấy buồn hơn vui. Đúng ra ông không phải "ra đường" mà các cấp dưới của ông phải ra đường và làm được việc ngăn chặn xe quá tải trên địa bàn mình phụ trách thì mới tuyệt vời. Tại sao không "lôi cổ" những ông chủ các doanh nghiệp có xe vi phạm ra mà "trị". Xử thật nặng về kinh tế lần đầu, lần sau tái phạm thì chấm dứt kinh doanh, thậm chí cứ tiếp diễn thì truy tố, bỏ tù... Phạt như thế thử hỏi có ai dám coi thường phép nước.
Văn Vũ
(bsvuvannhan1945@yahoo.com)
Cũng đáng mừng
Việc một phó chủ tịch tỉnh phải đích thân ra đường trị xe quá tải cho thấy lực lượng chức năng chỉ làm tốt khi có mặt lãnh đạo. Đây là việc chẳng đặng đừng, nhưng vì trách nhiệm, ông phải thực hiện như thế, dĩ nhiên là cũng mừng, vì làm lãnh đạo thì phải bám sát thực tế. Rất mong qua sự việc này, tình trạng xe quá tải sẽ không còn nữa.
Nguyễn Công Nhân
(nhancong@yahoo.com.vn)
Rất hoan nghênh
Việc lãnh đạo tỉnh ra đường trị xe quá tải, cho dù chưa thể coi là tốt, nhưng tôi rất hoan nghênh về việc lãnh đạo phải bám sát thực tế, ghi nhận thực tiễn để có quyết định phù hợp, hiệu quả.
Lê Bình Nguyên
(nguyenbinh@gmail.com)

 
 
 
 
 
 
 
 
Không chỉ riêng tình trạng xe quá tải mà còn nhiều vấn đề nóng khác về giao thông hoặc đất đai (quy hoạch, đền bù, giải tỏa), y tế, giáo dục... cũng rất cần sự “ra đường” của lãnh đạo các tỉnh, lãnh đạo đầu ngành.
Dương Văn Đồng
(Q.12, TP.HCM)
 
Do đã để vấn đề này trở thành vấn nạn nên lãnh đạo tỉnh phải đích thân tham gia kiểm tra, giám sát, chỉ đạo. Vậy, cần phải xem xét trách nhiệm của những đơn vị được giao nhiệm vụ xử lý xe quá tải nhưng không làm, hay không làm được, bởi họ ăn lương để làm gì?
Mai Anh Sáng
(Q.Tân Bình, TP.HCM)
Bùi Chiến (thực hiện)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.