Rapper Hà Lê tiếp tục gây tranh cãi khi làm mới 'Hạ trắng' của Trịnh Công Sơn

P.C.Tùng
P.C.Tùng
03/03/2020 14:44 GMT+7

Rapper Hà Lê kể lại câu chuyện ma mị của Hạ trắng trên sân khấu tập 4 Trời sinh một cặp phát trên VTV3. Ca khúc này từng gây tranh cãi gay gắt khi phối mới theo kiểu hip hop đương đại.

Nhạc Trịnh vốn là một lãnh địa ít ai dám thử nghiệm bởi thói quen nghe nhạc của khán giả với những sáng tác Trịnh Công Sơn đã được đóng đinh rất khó thay đổi. Bên cạnh đó, dòng nhạc này bao năm nay vẫn được xem là “đền đài” của những danh ca như Khánh Ly, Lệ Thu, Hồng Nhung… Một trong những điểm nhấn của chương trình Trời sinh một cặp 2020 ở vòng thi đấu Ca khúc hit của huấn luyện viên (HLV), chính là tiết mục Hạ trắng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được HLV - rapper Hà Lê làm mới với phiên bản song ca cùng nhà thiết kế Hà Duy.

Rapper Hà Lê (phải) và thí sinh Hà Duy trình bày Hạ trắng phiên bản mới

Ảnh: Vietcom

Nên làm mới nhạc Trịnh đến đâu là đủ?
Hạ trắng được Trịnh Công Sơn viết năm 1961. Đây là bài hát chấp bút từ giấc mơ lạ và mối tình già keo sơn của một người bạn nhạc sĩ, để rồi từ đó trở thành một trong những ca khúc liêu trai, hư ảo nhất mà nhạc sĩ họ Trịnh để lại cho đời. Bài hát này cũng đã được Hà Lê làm mới và tạo ra một làn sóng tranh cãi về việc "Nên làm mới nhạc Trịnh đến đâu là đủ" ở một chương trình âm nhạc trước đó.
Với phiên bản song ca lần này, đội của HLV Hà Lê đã có dịp phô diễn giọng hát cao và cách nhả chữ; đặc biệt, ca khúc càng ấn tượng hơn khi được dàn dựng trong khung cảnh trải lòng tâm sự bên chén trà của hai người bạn trung niên. Với bản hòa âm biến hóa và "ngầu" hơn, nhưng cũng không kém phần ma mị , ca khúc Hạ trắng của Trịnh Công Sơn với phần thể hiện của Hà Lê - Hà Duy phải nói đã mang đến cảm xúc và tinh thần của thời đại mới.

Ca khúc Hạ trắng của Trịnh Công Sơn với phần thể hiện của Hà Lê mang cảm xúc và tinh thần của thời đại mới

Ảnh: Vietcom

Hà Duy – thí sinh hát chung với Hà Lê cho biết anh rất thích bài hát Hạ trắng và mong muốn được thể hiện ca khúc này cùng vị HLV Hà Lê trên sân khấu một lần.   
Hà Lê chia sẻ: “Tôi chỉ muốn tái hiện lại hoàn cảnh sáng tác bài Hạ Trắng. Trong một chiều, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nằm mơ thấy người con gái và một cành hoa ly trắng. Sau đó, ông đến nhà một người bạn, được nghe kể về một chuyện tình đầy ngậm ngùi, nên ông đã có cảm hứng sáng tác ra ca khúc Hạ trắng. Trên sân khấu Trời sinh một cặp, chúng tôi chỉ kể lại câu chuyện cũ này bằng một không gian âm nhạc khác, mới mẻ hơn nhưng vẫn trong lành từ những lời nhạc, giai điệu bất hủ mà bậc tiền bối để lại”.
Thổi làn gió mới cho nhạc Trịnh
Dù trước đây, rapper Hà Lê đã từng nhận những bình luận trái chiều, thậm chí chê bai, phản bác một cách sỗ sàng từ phía khán giả, nhưng anh không chùn bước trong ý định thổi làn gió mới cho nhạc Trịnh. Anh chia sẻ thêm: “Ngoài góc độ ca sĩ, tôi còn muốn lan tỏa cảm hứng đương đại trong sáng tạo âm nhạc Trịnh Công Sơn, với vai trò là người kết nối nhiều nghệ sĩ khác, nhiều hình thức nghệ thuật khác trên cơ sở đồng cảm về tư duy, để tìm tòi thử nghiệm nhạc Trịnh Công Sơn qua những cách biểu đạt khác nhau, cả trong âm nhạc hay điện ảnh, nhạc kịch, vũ đạo, biểu diễn, nhiếp ảnh...”.
Trang Pháp là giám khảo của đêm thi, cho biết cô hiểu vì sao Hà Lê chọn bài hát này để cùng thể hiện với Hà Duy, bởi vì bài hát này phô diễn được gần như toàn bộ những tinh tuý của giọng ca Hà Duy. Giám khảo – đạo diễn âm nhạc của chương trình Trời sinh một cặp mùa 4 là Huy Tuấn cũng nhận định các thí sinh đã thể hiện tài năng xuất sắc của mình với phần trình diễn âm nhạc ấn tượng. “Quả thực đây là một bài hát không dễ thể hiện, nhưng dù sao phần thể hiện của Hà Lê và Hà Duy lại một lần nữa đem đến một hương vị mới lạ cho khán giả khi thưởng thức tác phẩm quen thuộc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn” – nhạc sĩ Huy Tuấn chia sẻ.

Trong đêm thi của Trời sinh một cặp tập 4, tiết mục của HLV Trịnh Thăng Bình và Á hậu Kiều Loan cũng được các giám khảo đánh giá cao và khán giả yêu thích

Ảnh: Vietcom

Vòng Ca khúc hit của HLV đã kết thúc trong tập 4 này. Dựa vào số điểm của 3 vị giám khảo: nhạc sĩ Huy Tuấn, ca-nhạc sĩ Trang Pháp, ca sĩ-diễn viên Ngô Kiến Huy, có 4 thí sinh lọt vào top nguy hiểm là: Hà Duy, Nhâm Phương Nam, Lê Hạ Anh, Hoàng Kim Ngọc; nhưng phần bình chọn của khán giả trường quay đã giúp cho cả 4 thí sinh này vẫn tiếp tục được bước vào vòng trong. Trời sinh một cặp mùa 4 do Công ty giải trí Vietcom phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất và đang phát sóng vào lúc 21 giờ 15, mỗi tối thứ bảy hằng tuần trên kênh VTV3.
Rapper Hà Lê hiện đang được đánh giá là một ca sĩ theo dòng nhạc hip hop có chất riêng khó lẫn với ai khác khi anh nhanh chóng tạo dựng được tên tuổi trong giới ca sĩ indie sau khoảng 10 năm làm vũ công và biên đạo.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.