Rạp xiếc Hologram đầu tiên tại Việt Nam: Xiếc thú không dùng thú

23/12/2021 08:00 GMT+7

Sau hơn 2 năm đi vào hoạt động, Trung tâm Giáo dục - Giải trí Công nghệ Tương tác JP World vừa tiếp tục đầu tư, cho ra mắt loạt giải trí, giáo dục hoàn toàn mới. Đặc biệt là rạp xiếc Hologram đầu tiên tại VN.

Rạp xiếc Hologram hưởng ứng chuỗi chiến dịch “Not born to perform” (tạm dịch: Sinh ra không phải để biểu diễn) do Tổ chức Động vật châu Á (Animals Asia Foundation) thành lập năm 2014, nhằm chống lại các hành vi ngược đãi động vật thông qua các hoạt động biểu diễn.

Những con lạc đà, chim đại bàng, hổ… xuất hiện trên rạp xiếc Hologram khiến các bạn nhỏ ngẩn ngơ

Ảnh JP World

Trên thực tế, trong những màn biểu diễn xiếc thú đều có các hành động gây tổn thương cho động vật trong quá trình huấn luyện cũng như vắt kiệt sức các loài thú khi xếp chúng biểu diễn với lịch trình dày đặc.

Đến năm 2019, rạp xiếc Roncalli (Đức), nơi nổi tiếng với những màn biểu diễn xiếc thú của mình kể từ năm 1976, đã nhận thức ý nghĩa của chiến dịch và quyết định thay đổi nhằm ngăn chặn tình trạng ngược đãi động vật.

Hưởng ứng chiến dịch “Not born to perform” cũng như được truyền cảm hứng từ rạp xiếc Roncalli, rạp xiếc Hologram JP World đã sử dụng công nghệ 3D hologram tiên tiến, hiện đại nhất để thay thế cho các loài động vật.

Gọi là rạp xiếc nhưng các diễn viên quen thuộc như ngựa, voi, khỉ hay sư tử không hề hiện hữu. JP World sử dụng công nghệ 3D hologram lấp đầy sân khấu biểu diễn bằng các diễn viên thú siêu thực với những chuyển động rất dễ thương chưa từng có tại các rạp xiếc thú trên thế giới.

Các bạn thú được đặt tên Việt hóa với các màn nhảy trình diễn rất “trendy”

Ảnh: JP World

Công nghệ 3D hologram cho phép ánh sáng tán xạ từ 1 vật thể được ghi lại và sau đó tái tạo lại hình ảnh 3 chiều trong chùm tia laser. Nó tạo ra ảnh 3 chiều lơ lửng trong không khí mà không cần đến màn chiếu, giúp người xem quan sát hình ảnh nổi 360 độ mà không cần sử dụng đến bất kỳ loại kính đeo chuyên dụng nào.

Rạp xiếc Hologram như một lời kêu gọi nhận thức mới về xiếc thú. Thông qua ngôn ngữ công nghệ, JP World kể những câu chuyện về các “siêu sao” dễ thương của rạp xiếc Hologram như Báo Huma (Báo hùng mạnh), Hổ Mumi (Hổ mũm mĩm), Khỉ Tiqua (Khỉ tinh quái)... Từ đó, giáo dục cho trẻ em tình yêu thương và sự thấu cảm trước động vật ngay từ khi còn bé. Với động thái ý nghĩa này, mỗi một người xem trình diễn xiếc thú Hologram đã đóng góp, lan tỏa thông điệp giá trị đến với những người xung quanh.

Bên cạnh rạp xiếc Hologram, JP World còn cho ra mắt loạt sản phẩm giải trí công nghệ mới như công viên VR hiện đại, Câu lạc bộ leo núi dành cho trẻ em. Ngoài ra, JP World còn mang đến những trải nghiệm thú vị, tân tiến thông qua công nghệ 3D mapping, siêu phẩm holographic stage, công nghệ AR, VR, phòng chiếu phim mái vòm Dome Theater 720 độ... Đây là loạt trải nghiệm giải trí, giáo dục hoàn toàn mới nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi của người dân dịp Noel và Tết 2022.

Rạp xiếc Hologram còn là nơi để những ảo thuật gia, nghệ sĩ… có thể sáng tạo không giới hạn những tác phẩm nghệ thuật của mình

Ảnh: JP World

Có thể nói, JP World là Trung tâm Giáo dục - Giải trí Công nghệ Tương tác đầu tiên hiện nay tại Việt Nam, nằm trong tổ hợp thuộc Trung tâm Giáo dục - Giải trí Công nghệ tương tác Jazzy Paradise - tọa lạc tại tầng 6 của TTTM Gigamall (240-242 Phạm Văn Đồng, Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức).

Nhằm phục vụ món ăn tinh thần cho người dân, đồng thời mong muốn thường xuyên thay đổi và tạo sự trải nghiệm đặc biệt cho khách hàng hàng, Jazzy Paradise còn tiếp tục đầu tư công nghệ tương tác cho Công viên khủng long JPark - Công viên siêu thực đầu tiên có mặt trong trung tâm thương mại được dàn dựng tỉ mỉ nhằm tái hiện chân thật nhất cảnh quan thiên nhiên của trái đất thời cổ đại.

Ca sĩ Quang Vinh trải nghiệm tại công viên siêu thực - Khủng long JPark

Ảnh: JPark

Jazzy Paradise được xem là điểm nhấn độc đáo của Gigamall, là tổ hợp Giáo dục - Giải trí Công nghệ Tương tác hiện đại nhất trong trung tâm thương mại tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Sau hơn 2 năm hoạt động, Jazzy Paradise đã đón tiếp hơn 10 triệu lượt khách đến tham quan, trải nghiệm.

Nhân dịp mùa Giáng sinh và đón Tết 2022, Jazzy Paradise mang đến nhiều chương trình ưu đãi giảm giá lên đến hơn 50% với chương trình Super Coupon áp dụng từ nay đến hết 31.1.2022 cho tất cả các dịch vụ giải trí như Công viên khủng long JPARK, Trung tâm Giáo dục - Giải trí Công nghệ Tương tác JP World, Khu vui chơi trẻ em Rainbow Fun, Phòng chiếu phim mái vòm Dome Theater 720 độ, Khu Bowling & Game Center,...

Để phục hồi và phát triển kinh tế trong điều kiện "bình thường mới", đồng thời hưởng ứng chương trình của Sở Công thương TP.HCM, Trung tâm Thương mại Gigamall & Sense City Phạm Văn Đồng ra mắt nhiều hoạt động kích cầu mua sắm, khuyến mãi tập trung lên đến 50%… nhằm phục vụ người dân có thêm nhiều cơ hội mua sắm, vui chơi giải trí trong dip Noel và Tết 2022 như: Chương trình Ngày hội hàng Nhật, Ngày hội hàng hiệu Vstyle… cùng nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt diễn ra trong tháng lễ hội.

Trung tâm thương mại Gigamall & Sense City Phạm Văn Đồng

Số 240-242 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM

Xem thêm tại: https://www.facebook.com/gigamallvietnam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.