Rạp phim sẵn sàng mở cửa, khán giả nôn nao

30/10/2021 11:26 GMT+7

Dù chưa có thông tin chính thức về việc mở cửa tại TP.HCM và Hà Nội, các hệ thống rạp đã lên phương án hoạt động chi tiết và trong tư thế sẵn sàng. Khán giả cũng rất nôn nao chờ ngày được quay trở lại rạp phim.

Mở cửa với tiêu chí đảm bảo an toàn Covid-19

Gần đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra văn bản hướng dẫn tạm thời cho các hoạt động du lịch, văn hóa, giải trí và thể thao, nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Theo đó, rạp chiếu phim sẽ được mở cửa hoạt động 100% công suất ở địa bàn dịch cấp độ 1, phải giảm 50% khách đối với địa bàn có dịch cấp độ 2, giảm 70% khách đối với địa bàn có dịch cấp độ 3, và đối với địa bàn có dịch cấp độ 4 sẽ phải dừng tổ chức các hoạt động.

Nhờ tín hiệu khả quan trên, một số rạp chiếu đã chính thức quay trở lại hoạt động tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung, miền Tây và Đông Nam Bộ sau thời gian dài phải đóng cửa vì dịch bệnh. Hệ thống Lotte tính đến hiện tại đã có 14 rạp trở lại, CGV mở cửa lại 18 trên tổng số 81 cụm rạp. Riêng hai thị trường lớn nhất là TP.HCM và Hà Nội hiện chưa có chỉ thị cụ thể được mở rạp nên vẫn đang trong thời gian chờ.

Các hệ thống rạp phim đã trong tư thế sẵn sàng mở cửa trở lại

CGV

Các hệ thống rạp chiếu lớn như CGV, Lotte, BHD, Galaxy đều đang ráo riết chuẩn bị cho phương án hoạt động cuối năm. Tất cả đã trong tư thế sẵn sàng, chỉ chờ chỉ thị của thành phố. Hiện tại, các cụm rạp tại TP.HCM đã bắt đầu dọn dẹp, vệ sinh và phun xịt khuẩn các phòng chiếu. Hệ thống rạp Galaxy cũng đăng tuyển nhân viên phục vụ khách hàng cho giai đoạn mới. Bên cạnh đó, các nhà rạp cũng cho cập nhật lịch chiếu phim trải dài từ đây cho đến cuối năm.

Trên trang web của cụm rạp CGV và Galaxy, nhiều bộ phim được xếp lịch khởi chiếu lại sớm nhất từ 29.10. Có thể thấy, hàng loạt các “bom tấn” đang xếp hàng dài trong tháng 11 như Black Widow, Shang-Chi, Eternals, Venom 2 hay The Conjuring 3, A Quiet Place 2, No time to die… Về phía phim Việt, các nhà sản xuất cũng đã mạnh dạn đưa phim ra rạp dự kiến vào tháng 12 năm nay. Mới đây, nhà sản xuất Bóng đè đã chính thức công bố “trình làng” phim vào ngay dịp Giáng sinh 24.12.2021. Góp mặt vào hội phim Việt tái xuất sau dịch Covid-19 còn có Rừng thế mạngBẫy ngọt ngào, đều được công chiếu từ 31.12.2021.

"Bẫy ngọt ngào" là một trong ba phim Việt "xuất quân" sau đợt giãn cách xã hội thứ 4

facebook phim

Đại diện của CGV bày tỏ nguyện vọng: “Với mong muốn khôi phục lại hoạt động kinh doanh của các rạp chiếu phim tại Việt nam nói chung và CGV nói riêng, chúng tôi hi vọng chủ trương mới của Chính phủ sẽ cho phép các rạp chiếu phim sớm được phép mở cửa hoạt động trở lại. Hiện nay, chúng tôi đang chờ văn bản chính thức cũng như hướng dẫn cụ thể của chính quyền các địa phương. Chúng tôi mong muốn mở cửa đồng loạt các cụm rạp trên toàn hệ thống và đã hoàn tất các công tác chuẩn bị cho việc mở cửa trở lại”.

CGV cũng cam kết áp dụng triệt để nguyên tắc 5K và các biện pháp phòng chống dịch cao nhất theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế như: khử khuẩn bề mặt và xịt khử khuẩn cho rạp hàng ngày bằng các thiết bị chuyên dụng, trang bị đầy đủ dụng cụ khử khuẩn cho nhân viên và khách hàng, đo thân nhiệt trước khi vào rạp, khuyến khích khách hàng đặt vé trực tuyến và sử dụng vé xem phim điện tử để hạn chế tiếp xúc... Bên cạnh đó, CGV cũng đã thành lập tổ an toàn phòng chống Covid-19 và thiết lập đường dây liên lạc giữa ban quản lý rạp, trung tâm y tế địa phương, Ủy ban nhân dân địa phương để cập nhật các thông tin phòng chống dịch hoặc thông báo trong trường hợp khẩn.

BHD Star cũng đã hoàn tất vệ sinh, bảo trì các rạp tại TP.HCM

BHD

Phía BHD Star cho biết đơn vị đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc mở cửa kinh doanh. Nhà rạp đã hoàn tất việc vệ sinh, phun diệt khuẩn, đào tạo nhân sự về các quy định bắt buộc theo đúng tiêu chí của các cơ quan Chính phủ ban hành. Theo đó, 100% nhân viên rạp đã được tiêm 2 mũi vắc xin và xét nghiệm âm tính trước khi quay lại làm việc. BHD chỉ mở cửa phục vụ cho khách hàng có thẻ xanh đáp ứng các tiêu chuẩn 5K. Ngoài ra, rạp đã mua sắm các trang thiết bị an toàn, lắp vách ngăn, găng tay, máy đo nhiệt độ, phun dung dịch rửa tay diệt khuẩn và phân bổ lại các ghế ngồi chờ, ghế trong rạp đúng quy định khoảng cách. Một quy trình xử lý tình huống khi phát hiện ra ca nghi nhiễm từ khách hàng cũng đã được lên kế hoạch chi tiết.

Khán giả nôn nóng ngày được ra rạp

Khi thông tin các rạp chiếu phim có khả năng được mở cửa trở lại trong cuối năm nay được tung ra, cộng đồng mạng đã rất phấn khởi. Những bài đăng hẹn ngày trở lại của các cụm rạp thu hút sự tương tác lớn của người dùng mạng xã hội. Trong khi đó, thông tin về lịch chiếu cuối năm cũng được các nhóm, hội yêu thích điện ảnh chia sẻ rầm rộ.

Nhiều bạn trẻ hào hứng tag bạn bè vào các post để lên lịch cùng nhau đi xem phim, một số người còn khẳng định sẽ xem hết danh sách phim chiếu để bù đắp cho khoảng thời gian vừa qua. Có khán giả còn hỏi hiện tại đã đặt vé sớm được chưa. Tài khoản Facebook Nguyen Linh dí dỏm bình luận vào bài đăng của CGV: “Cuối cùng ngày này cũng đến, mong được đi xem phim rạp còn hơn mong người yêu nữa”. Những dòng bình luận như “Mong lắm ngày TP.HCM cho mở rạp”, “Nhớ cảm giác được ra rạp lắm rồi” hay “Rạp mở là đi liền đó” chứng tỏ khán giả vẫn có nhu cầu xem phim rạp sau thời gian giãn cách xã hội dài kỷ lục.

Loạt phim bom tấn đã được lên lịch chiếu

chụp màn hình

Dù vậy, các đơn vị vẫn nhận định khi rạp mở cửa lại vẫn khó đạt được 100% công suất ngay. Bởi lẽ, nhiều khách hàng vẫn còn mang tâm lý e ngại dịch bệnh, đặc biệt là đối tượng khán giả có độ tuổi dưới 18 vẫn chưa được tiêm đầy đủ vắc xin. Bên cạnh đó, khoản chi tiêu cho giải trí của người dân cũng trở nên eo hẹp đi sau nhiều tháng nguồn thu nhập bị ảnh hưởng do giãn cách xã hội. Chưa kể, một số bộ phim nước ngoài đã được trình chiếu trên các nền tảng trực tuyến hoặc bị mang lên website lậu cũng có ảnh hưởng đến quyết định ra rạp của người xem. Theo thông tin từ CGV, có những địa phương đã cho phép rạp mở cửa hoạt động trở lại nhưng do tỷ lệ tiêm vắc xin tại đó chưa cao, số lượng nhân viên được tiêm 2 mũi chưa đạt 100% nên rạp tại các địa phương này chưa thể mở lại được.

Các nhà rạp cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc phòng dịch khi mở cửa trở lại

CGV

Các nhà rạp mong ngóng được mở cửa lại tại TP.HCM và Hà Nội

CGV

Đi vào hoạt động trở lại, các cụm rạp phải đối mặt với không ít những khó khăn và rủi ro. Chia sẻ với Thanh Niên, anh Lê Hoàng Minh - giám đốc Marketing của BHD Star cho biết: “Hiện nay, các doanh nghiệp rạp chiếu phim đang gặp rất nhiều khó khăn sau thời gian đóng cửa hơn 6 tháng liên tục. Khó khăn lớn nhất là nguồn doanh thu không có trong khi chúng tôi vẫn phải chi các khoản lương, bảo trì máy móc, lãi suất ngân hàng, bảo hiểm…

“Đến giai đoạn này chúng tôi đã gần như cạn kiệt nhưng vẫn phải cố gắng tiếp tục chi tiếp cho công tác chuẩn bị mở cửa lại, chuẩn bị hàng hoá mới. Khó khăn thứ hai chính là nguồn nhân sự cũng bị biến động nhiều khi có nhiều anh em phải chuyển hướng khác vì thời gian đóng cửa quá dài”, anh nói thêm.

Nhân viên CGV chuẩn bị bình nước rửa tay sát khuẩn trước rạp chiếu

CHỤP MÀN HÌNH

Nhìn chung, các nhà rạp đang rất mong ngóng một chỉ thị cụ thể từ chính phủ về việc được mở cửa tại TP.HCM và Hà Nội bởi đây là hai địa bàn chủ chốt mang lại nguồn thu cho doanh nghiệp. “Chúng tôi kỳ vọng việc các rạp phim được mở cửa trở lại sẽ mở ra nhiều cơ hội phục hồi cho ngành điện ảnh. Hiện nay, có rất nhiều bom tấn hấp dẫn sẵn sàng ra mắt khán giả. Nhiều dự án phim cuối năm, phim Tết đã hoàn tất và đang rất mong chờ rạp phim mở cửa để được trình chiếu trong mùa lễ hội cuối năm”, đại diện CGV cho hay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.