Rạng sáng, CSGT TP.HCM đã đi xử phạt người đạp xe thể dục đi vào làn ô tô

22/07/2022 15:56 GMT+7

Dù CSGT thường xuyên tuần tra, xử phạt nhưng vẫn còn trường hợp người đạp xe tập thể dục chạy vào làn ô tô, vượt đèn đỏ. CSGT Hàng Xanh cho biết, thường tuần tra vào rạng sáng để xử lý nghiêm các trường hợp này.

Theo Đội CSGT Hàng Xanh, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM), trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, khoảng 4 giờ đến 6 giờ sáng mỗi ngày, có nhiều người đi xe đạp thể thao vô tư di chuyển vào làn đường dành cho ô tô, vượt đèn đỏ,... gây nguy hiểm cho các phương tiện giao thông khác.

Là đơn vị đảm trách tuyến đường này, từ đầu năm đến nay, CSGT Hàng Xanh thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở đối với những trường hợp người lái xe đạp đi vào làn đường dành cho xe ô tô.

Tình trạng người đạp xe tập thể dục đi vào làn ô tô thời gian qua có giảm nhưng vẫn còn tồn tại

vũ phượng

Đối với những trường hợp cố tình vi phạm, đơn vị tiến hành xử lý nghiêm. Qua đó, đã giảm thiểu số người vi phạm so với trước đây, tuy nhiên tình trạng này vẫn còn tồn tại.

Mới đây, rạng sáng 20.7, tổ công tác Đội CSGT Hàng Xanh tiếp tục triển khai thực hiện chuyên đề xử lý xe đạp đi vào đường cấm trên tuyến Phạm Văn Đồng, đoạn qua địa bàn TP.Thủ Đức. Qua đó, đã phát hiện, xử lý 3 trường hợp vi phạm, tạm giữ 3 xe đạp.

Thời gian tới, Đội CSGT Hàng Xanh sẽ tiếp tục tuyên truyền, xử phạt các trường hợp xe thô sơ đi vào đường cấm trên tuyến Phạm Văn Đồng, nhất là đối với người đi xe đạp tập thể dục buổi sáng.

Theo PC08, tình trạng người điều khiển xe đạp đi vào làn đường dành cho xe ô tô diễn ra khá phổ biến vào những buổi sáng, nhất là trong khoảng thời gian từ 4 giờ - 6 giờ mỗi ngày tại các tuyến Mai Chí Thọ, Võ Văn Kiệt, Phạm Văn Đồng.

Đường Phạm Văn Đồng, Mai Chí Thọ, Võ Văn Kiệt thường có tình trạng người đạp xe tập thể dục đi vào làn ô tô

vũ phượng

Những người điều khiển xe đạp này thường di chuyển thành từng nhóm khoảng 10 người, dàn hàng 3, hàng 4, thậm chí là vượt đèn đỏ,… gây mất trật tự an toàn giao thông, nguy hiểm cho các phương tiện giao thông khác.

Theo Điểm k, Khoản 33, Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 8 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định mức phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với người điều khiển xe đạp đi vào khu vực cấm; đường có biển báo hiệu nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển; đi ngược chiều đường của đường một chiều, đường có biển “Cấm đi ngược chiều”.

6 tháng đầu năm, CSGT TP.HCM đã lập biên bản 4 trường hợp người chạy xe đạp đi vào đường cấm, 12 trường hợp người chạy xe đạp đi ngược chiều.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.