Rắn lục đuôi đỏ xuất hiện nhiều có thể do thời tiết

16/01/2015 04:26 GMT+7

Chiều 15.1, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hà Công Tuấn ký công văn có ý kiến chính thức gửi các địa phương: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Phú Yên trước tình trạng rắn lục đuôi đỏ xuất hiện bất thường.

Chiều 15.1, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hà Công Tuấn ký công văn có ý kiến chính thức gửi các địa phương: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Phú Yên trước tình trạng rắn lục đuôi đỏ xuất hiện bất thường.

Bộ NN-PTNT kết luận loài rắn trên được các chuyên gia xác định chủ yếu là rắn lục đuôi đỏ, có tên khác là rắn lục mép trắng, rắn lục tre (tên khoa học là Trimeresurus albolabris thuộc họ rắn lục Viperidae). Đây là loài phổ biến, phân bố rộng ở khắp các tỉnh, thành phố tại VN. Rắn lục đuôi đỏ có khả năng sinh sản nhanh. Mùa giao phối từ tháng 3 - 5, sinh sản vào tháng 8 - 11. Theo Bộ NN-PTNT, rắn lục đuôi đỏ xuất hiện nhiều trong thời gian vừa qua có thể do điều kiện thời tiết ấm áp hơn.
Các trận lũ lớn trước đây đã mang theo một số cá thể rắn lục từ vùng thượng lưu xuống đồng bằng, gặp điều kiện thuận lợi phát triển, gia tăng nhanh về số lượng.
 
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.