Rằm tháng 7, người bán vàng mã ở chợ 'cõi âm' lớn nhất TP.HCM than ế

30/08/2023 09:09 GMT+7

Nhiều chủ sạp bán vàng mã ở chợ Thiếc (Q.11, TP.HCM) cho biết rằm tháng 7 năm nay khách không chi như mọi năm.

Ghi nhận của Thanh Niên sáng nay 30.8 (rằm tháng 7 âm lịch), các cửa hàng bán đồ vàng mã nằm sát nhau trên đường Trần Quý, Tân Phước (Q.11) nhộn nhịp khách ra vào hơn so với thời điểm bình thường. Tuy nhiên, chủ sạp thì thở dài…

Rằm tháng 7, người bán vàng mã ở 'chợ cõi âm lớn nhất TP.HCM' than ế - Ảnh 1.

Rằm tháng 7, sạp bán vàng mã của bà Lương Nữ (70 tuổi) ở chợ Thiếc, có thâm niên gần nửa thế kỷ nhộn nhịp khách ra vào. Sạp đa dạng các loại vàng mã, từ tiền vàng, giấy tờ, nhang đèn đến những mẫu hiện đại như điện thoại, xe hơi, nhà lầu...

CAO AN BIÊN

Rằm tháng 7, người bán vàng mã ở 'chợ cõi âm lớn nhất TP.HCM' than ế - Ảnh 2.

Bà Nữ thở dài, cho biết thời điểm này, tất nhiên buôn bán đông đúc hơn so với bình thường. Tuy nhiên, so với mọi năm thì giảm nhiều. "Bây giờ kinh tế khó khăn, tình hình chung mà. Hồi trước, người ta tới mua vàng mã trước cả tháng, mua nhiều. Bây giờ, sát rằm tháng 7 mới mua, mua cũng ít, chỉ là đủ lễ để cúng thôi", bà chủ nói.

CAO AN BIÊN

Rằm tháng 7, người bán vàng mã ở 'chợ cõi âm lớn nhất TP.HCM' than ế - Ảnh 3.

Một số người mua vàng mã ở những cửa hàng bán sỉ để mang về bán lẻ dịp rằm tháng 7.

CAO AN BIÊN

Rằm tháng 7, người bán vàng mã ở 'chợ cõi âm lớn nhất TP.HCM' than ế - Ảnh 4.

Ông Lâm (50 tuổi) nhiều ngày qua, ngày nào cũng ghé chợ Thiếc để mua vàng mã về cùng vợ bán lẻ ở chợ Nguyễn Văn Trỗi (Q.3). Ông cho biết khi mua sỉ ở đây, giá rẻ hơn. Vì bán nhỏ lẻ nên khách mua hết thì ông tiếp tục nhập hàng về.

CAO AN BIÊN

Sạp của bà Danh Như (73 tuổi) cũng đều đặn khách ra vào sáng nay 30.8. Tuy nhiên bà chủ nói rằng năm nay, tình hình buôn bán không được như mọi năm. "Sau ngày mai, lại ế khách tiếp thôi. Những cửa hành kinh doanh vàng mã như bên tôi chỉ bán được nhất vào dịp này, nhưng cũng không bằng mấy năm trước", bà chủ nói thêm.

CAO AN BIÊN

Rằm tháng 7, người bán vàng mã ở 'chợ cõi âm lớn nhất TP.HCM' than ế - Ảnh 6.

Mỗi phần vàng mã "đầy đủ" có giá sỉ và lẻ từ 16.000 - 20.000 đồng, ngoài ra nhiều khách cũng chọn thêm nhà lầu, xe hơi... có giá vài chục đến vài trăm ngàn tùy kích cỡ. Chị Thanh (34 tuổi, ngụ Q.11) là khách đến mua cho biết năm nay chị mua vàng mã vừa đủ để cúng rằm tháng 7. "Tôi không mua nhà lầu, xe hơi... như mọi năm nữa, phần vì tiết kiệm, phần vì tôi nghĩ quan trọng là lòng thành của mình", chị nói.

CAO AN BIÊN

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.