Rafael Nadal nghỉ ít nhất 6 tuần sau thất bại bất ngờ tại giải Úc mở rộng

Minh Tân
Minh Tân
20/01/2023 21:58 GMT+7

Rafael Nadal đã bị chấn thương cơ gập hông trái trong trận thua tại giải Úc Mở rộng và có thể cần khoảng 6 đến 8 tuần để hồi phục trở lại.

Một ngày sau khi bị chấn thương trong trận đấu với Mackenzie McDonald ở vòng hai tại Melbourne Park, tay vợt từng giành được 22 danh hiệu Grand Slam Nadal đã có một cuộc kiểm tra MRI tại một bệnh viện ở Melbourne dưới sự giám sát của bác sĩ riêng.

Nadal gặp chấn thương trong trận thua ở vòng 2

REUTERS

Kết quả cho thấy, Nadal bị chấn thương cơ gập hông và cần từ 6 đến 8 tuần để hồi phục. Ngoài chấn thương ở hông, ngôi sao người Tây Ban Nha còn bị một vài vấn đề ở chân trái.

"Rafa sẽ bắt đầu các liệu pháp vật lý trị liệu chống viêm ngay khi trở lại quê nhà", đại diện đội ngũ chăm sóc sức khoẻ của Nadal cho biết.

Là đương kim vô địch và hạt giống số 1 tại Úc Mở rộng 2023, nhưng giờ đây Nadal sẽ phải trở về nhà ở Tây Ban Nha để nghỉ ngơi. Chấn thương ở xương sườn, bụng và chân khiến Nadal phải nghỉ thi đấu trong phần lớn mùa giải trước kể từ sau Wimbledon. Nadal đã giành chiến thắng bốn ván trước Jack Draper ở vòng đấu mở màn giải Úc mở rộng, nhưng thất bại trước McDonald đã là trận thua thứ 7 trong số 9 trận đấu gần nhất của Rafa.

Nadal tiếp tục nghỉ ít nhất 6 tuần để hồi phục chấn thương

REUTERS

Nếu quá trình hồi phục của Nadal đúng như dự định, thì "Vua đất nện" sẽ có khoảng hai tháng để chuẩn bị cho giải Pháp mở rộng, nơi anh sẽ có rất nhiều cơ hội để tìm kiếm thêm danh hiệu Grand Slam thứ 23. Tuy nhiên, nhiều khả năng anh sẽ bỏ lỡ giải Masters 1.000 đầu tiên trong năm nay là Indian Wells.

Trong chia sẻ mới nhất với truyền thông, Nadal cho biết: “Nếu tôi phải mất một thời gian dài để điều trị chấn thương, thì sẽ rất khó để bắt kịp nhịp độ, sự cạnh tranh và lấy lại phong độ để thi đấu. Tôi sẽ luôn nỗ lực để thực hiện phác đồ điều trị”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.