Rác tràn lan sau khi xem pháo hoa năm mới 2021 ở TP.HCM: Bao giờ mới hết?

01/01/2021 10:08 GMT+7

Sau đêm giao thừa đón chào năm mới 2021, nhiều bãi rác tự phát tại TP.HCM lại mọc lên khiến không ít người bức xúc. Đến bao giờ, người ta mới thôi xả rác trong những sự kiện đông người?

Sau khi chiêm ngưỡng những màn pháo hoa mãn nhãn tại nhiều địa điểm khác nhau trong TP, nhiều người đã tất bật về nhà. Tuy nhiên, họ lại “quên” những hộp xốp, túi ni lông, chai nhựa… mà mình đã sửa dụng khiến nhiều con đường ngập trong “biển rác”. Nhiều người chỉ biết lắc đầu trước cảnh tượng này.
Theo ghi nhận của Thanh Niên, lúc 1 giờ sáng ngày 1.1.2021 tại điểm bắn pháo hoa khu vực Thủ Thiêm (Q.2), hầu hết những con đường ở khu vực này đều trắng xóa rác thải do những người xem pháo hoa để lại.
“Nhìn cảnh này thì có gì lạ đâu, đó giờ vẫn vậy nên tôi cũng không có gì ngạc nhiên. Đôi khi tôi xem đó là chuyện bình thường “như cơm bữa” ấy mà”, ông Lê Thạch nhặt ve chai tại khu vực Thủ Thiêm chia sẻ.
Chị Nguyễn Ngọc Hân (25 tuổi, Q.Bình Thạnh) cùng bạn bè đến xem pháo hoa. Khi được hỏi chị có xả rác tại đây hay không thì chị cười nói: “Xung quanh đây không có nhiều thùng rác nên tôi cũng không biết vứt ở đâu, cứ để đây theo đống rồi lát người ta dọn cho. Nếu có thùng rác thì tôi vứt vào thùng. Có nhiều người dừng xem pháo hoa rồi vứt giữa đường mới đáng nói”.

Nhiều người bán hàng rong đổ phần nước thừa ra đường ở khu vực Thủ Thiêm gây mất vệ sinh

ẢNH: LÊ NGỌC THẢO

Người đi trước, rác theo sau tại khu vực Thủ Thiêm

ẢNH: CAO AN BIÊN

Những “con đường rác” xuất hiện từ sự vô ý thức của một bộ phận người xem pháo hoa

ẢNH: CAO AN BIÊN

Rác dọc đường Nguyễn Cơ Thạch (Q.2)

ẢNH: LÊ NGỌC THẢO

Có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1) lúc 2 giờ sáng, PV ghi nhận vẫn còn nhiều người vui chơi tại đây. Nhiều vỏ lon, chai nhựa hộp xốp vẫn được vứt bừa bãi ảnh hưởng đến mỹ quan của TP. Tuy nhiên, cũng có nhiều người ý thực tự dọn dẹp những bãi rác của mình.
“Mình nghĩ mỗi người phải có trách nhiệm với bãi rác của mình chứ ai cũng xả hết thì phố đi bộ này sẽ thành bãi rác mất. Mong mọi người sẽ có ý thức vì cộng đồng để sau những sự kiện đông người không còn thấy những cảnh tượng phản cảm như vậy”, chị Phan Thị Thanh Thảo (22 tuổi, Q.Thủ Đức) cho biết.
Theo ghi nhận, khu Công nghệ cao (Q.9) dù có nhiều rác thải nhưng đã sớm được trả lại sự sạch sẽ và yên bình ngay sau khi chương trình bắn pháo hoa kết thúc nhờ một nhóm bạn trẻ gần 50 người.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ có những bãi rác tự phát

ẢNH: LÊ NGỌC THẢO

Nhân viên vệ sinh nhanh chóng thu gom rác tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

ẢNH: LÊ NGỌC THẢO

2 giờ sáng, phố đi bộ gần như đã được dọn sạch rác

ẢNH: CAO AN BIÊN

Anh Nam (bên trái) và thành viên trong nhóm giơ cao slogan “Người Việt Nam không xả rác” tại khu Công nghệ cao Q.9

ẢNH: THANH KHƯƠNG

Các bạn ở lại nhặt rác cho tới khi người dân đã ra về tại điểm bắn pháo hoa Q.9

ẢNH: THANH KHƯƠNG

Tuy không nhiều nhưng tình trạng xả rác bừa bãi vẫn xảy ra tại Q.9

ẢNH: THANH KHƯƠNG

Nhóm Hội yêu rác đa phần là sinh viên của các trường đại học trong thành phố

ẢNH: THANH KHƯƠNG

Anh Đinh Văn Nam (27 tuổi, Q.Thủ Đức) chia sẻ: “Hội yêu rác đã thành lập được khoảng 5 năm. Mỗi tháng, các thành viên được phân công nhặt rác trên nhiều khu vực, tuyến đường dọc đất nước Việt Nam. Rất vui là hôm nay không nhiều rác lắm, nhưng chúng mình vẫn đi dọc hết 2 bên đường để kiểm tra kỹ một lần nữa rồi mới về”.
Tình trạng xả rác bừa bãi ở nơi công cộng dường như đã quá quen thuộc mỗi khi có sự kiện diễn ra. Tuy nhiên, người dân tham gia xem bắn pháo hoa tại tụ điểm quận 9 đã duy trì được ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng. Đây là tín hiệu khả quan cho thấy sự phát triển văn minh trong tương lai của một thành phố mới.

Người dân đội mưa đi xem bắn pháo hoa chào đón năm mới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.