Rác thải, nhà cửa cơi nới, khai thác cát trái phép đang 'bức tử' sông Đồng Nai

Đức Nguyễn
Đức Nguyễn
01/06/2021 08:27 GMT+7

Sông Đồng Nai đoạn chảy qua TP.Biên Hòa, Đồng Nai đang 'oằn mình' gánh chịu rác thải, ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng do hành vi xâm lấn của con người.

Sông Đồng Nai đoạn chảy qua TP.Biên Hòa dài 14,6km, mang đến cho thành phố này điểm nhấn để xây dựng cảnh quan, phát triển không gian đô thị. Thế nhưng, đoạn sông này đang ngày ngày hứng đựng rác thải, ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng.

Theo báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Đồng Nai do Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở TN-MT thực hiện được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tháng 2.2021, kết quả quan trắc hàng năm cho thấy sông Đồng Nai đoạn chảy qua TP.Biên Hòa có chất lượng nước chưa được cải thiện. Trong ảnh, rác thải gây ô nhiễm sông Đồng Nai đoạn chảy qua P.Quyết Thắng, TP.Biên Hòa

ẢNH: Đ.N

Đặc biệt, các chi lưu của sông Đồng Nai gồm suối Siệp, suối Linh, suối Săn Máu, suối Chùa, suối Bà Lúa, suối Tân Mai có chất lượng nước luôn trong tình trạng ô nhiễm với các nhóm thông số hữu cơ, dinh dưỡng và vi sinh vượt nhiều lần so với quy chuẩn (QCVN - 08-2008/BTNMT).

ẢNH: Đ.N

Một đoạn cầu Rạch Cát có nhiều vật cản gây cản trở dòng chảy. Vào mùa mưa, hàm lượng TSS, Fe, vi khuẩn trong nước sông Đồng Nai tăng và vượt quy chuẩn cho phép. “Đây là một trong những nguyên nhân làm gia tăng ô nhiễm cho sông Đồng Nai đoạn chảy qua TP Biên Hòa”, báo cáo nhấn mạnh

ẢNH: Đ.N


Một quán cà phê cơi cới, xây dựng sát mép sông ở P.Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa. Ngoài những nguyên nhân khách quan do xói lở, bồi lắng tự nhiên và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nguyên nhân chính là do sự tác động tiêu cực của con người làm ô nhiễm dòng sông

ẢNH: Đ.N

Các hành vi như đổ rác thải bừa bãi, lấn chiếm, cơi nơi nhà cửa, khai thác cát sỏi trái phép, hoạt động của bến thủy nội địa và khai thác mặt nước đã gây quá mức chịu tải của dòng sông…

ẢNH: Đ.N

Tình trạng đặt vật cản, xây dựng công trình kiến trúc, trồng cây trái phép gây cản trở việc thoát lũ, lưu thông nước vẫn chưa được kiểm soát… ở một số đoạn sông, suối trên địa bàn TP.Biên Hòa cũng là nguyên nhân gây ô nhiễm nghiêm nguồn nước sông. Trong ảnh, nhà cửa cơi nới, lấn chiếm ra sát mép sông ở P.Bửu Hòa, TP.Biên Hòa

ẢNH: Đ.N

Cống thoát nước khu công nghiệp Biên Hòa 1 chảy thẳng ra sông Đồng Nai. Trả lời Thanh Niên qua điện thoại, ông Châu Trần Vĩnh – Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên nước – Bộ Tài nguyên – Môi trường cho biết sông, suối, kênh, rạch cần phải lập hành lang bảo vệ nguồn nước quy định của luật Tài nguyên nước và luật Tài nguyên môi trường

ẢNH: Đ.N

Một công trình nhà cao tầng xây dựng sát mép sông Đồng Nai. Các hành vi gây đe dọa, làm suy giảm chức năng của hành lang bảo vệ nguồn nước; gây sạt, lở bờ sông, suối, kênh, rạch, hồ chứa hoặc gây ảnh hưởng nghiêm trọng, uy hiếp đến sự ổn định, an toàn của sông, suối… có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự

ẢNH: Đ.N

Sông Đồng Nai ô nhiễm nghiêm trọng do rác thải. Tại hội thảo “An ninh nước vì sự phát triển bền vững của Việt Nam” tổ chức tại Hà Nội vừa qua, TS Lê Thị Việt Hoa - Trưởng phòng Quản lý lưu vực sông và Bảo vệ tài nguyên nước – Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ TN-MT), cho biết hiện nay nguồn nước của Việt Nam đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Nguồn nước tiếp tục suy giảm trong mùa khô, tình trạng ô nhiễm ngày càng tăng về mức độ, quy mô, nhiều nơi có nước nhưng không thể sử dụng do ô nhiễm.

ẢNH: Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.