Rắc rối xung quanh trận tuyển Hà Lan vs CH Czech ở Hungary

Tây Nguyên
Tây Nguyên
27/06/2021 08:38 GMT+7

Trận đấu vòng 1/8 giữa tuyển Hà Lan và CH Czech tại sân Puskas Arena, Budapest (Hungary) đang đối mặt rắc rối giữa “cơn bão” chỉ trích về hành vi phân biệt chủng tộc và chống cộng đồng LGBTQ (người đồng tính, chuyển giới, lưỡng tính).

Đội trưởng đội tuyển Hà Lan, Georginio Wijnaldum đã kêu gọi UEFA nên có hành động mạnh mẽ hơn chống lại nạn phân biệt chủng tộc để giúp cầu thủ không cần phải cân nhắc việc có bỏ trận đấu giữa chừng để phản đối tại EURO 2020, đặc biệt là ở sân Puskas Arena.
Wijnaldum tiết lộ anh đã suy nghĩ về việc bỏ trận đấu nếu bị phân biệt chủng tộc trong trận Hà Lan gặp CH Czech ở trận vòng 1/8 diễn ra lúc 23 giờ đêm nay. Wijnaldum, người đã ghi 3 bàn ở vòng bảng cho tuyển Hà Lan, cho biết anh sẽ đeo băng đội trưởng với dòng chữ “One Love” và họa tiết cầu vồng để đại diện cho sự đa dạng chủng tộc và giới tính ở Budapest. Theo Wijnaldum, trách nhiệm liên quan vấn đề phân biệt đối xử trên sân thuộc về các trọng tài và UEFA. Cựu tiền vệ của Liverpool nhấn mạnh: “Tôi nghĩ rằng mình sẽ đến gặp trọng tài, nhưng thành thật mà nói, tôi không chắc phản ứng của mình sẽ như thế nào nếu gặp sự cố. UEFA phải bảo vệ các cầu thủ, bởi đó không phải là trách nhiệm của các cầu thủ. Tôi không loại trừ khả năng rời sân nếu điều tương tự xảy ra ở trận gặp CH Czech”.
Trước mối lo ngại trên, UEFA buộc phải mở cuộc điều tra các cáo buộc về hành vi phân biệt chủng tộc và kỳ thị đồng tính của những người hâm mộ xảy ra trong 2 trận mở màn bảng F của tuyển Hungary tại Puskas Arena, sân duy nhất tại EURO 2020 cho phép sức chứa 100%. Một phát ngôn viên của UEFA nói với AFP rằng, sự cố đầu tiên liên quan một biểu ngữ chống cộng đồng LGBTQ. Sự cố thứ hai đề cập đến tiếng kêu của khỉ được nghe thấy trên sân Puskas Arena ở trận Hungary gặp Pháp. Cuộc điều tra diễn ra sau khi một nguồn tin của UEFA tiết lộ tổ chức này sẽ cân nhắc chuyển các trận bán kết và trận chung kết EURO 2020 từ London đến Budapest nếu chính phủ Anh từ chối cấp quyền miễn trừ cho các khách VIP và cả CĐV nước ngoài khỏi các biện pháp cách ly Covid-19.
Trong khi đó, cơ quan chống khủng bố của Hungary hôm 25.6 tiết lộ đã bắt giữ một kẻ tình nghi có âm mưu lái xe tải chứa bom tự chế tông vào đám đông CĐV tại Budapest. Theo tờ Blikk, nghi phạm (được giấu tên) là người đàn ông trẻ tuổi, lớn lên trong một gia đình giàu có tại Hungary, đã bị phát hiện có liên lạc nhóm Hồi giáo cực đoan âm mưu khủng bố trong một hoạt động điều tra của Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA), trong đó nhắm vào các trận đấu của EURO 2020 tại Budapest.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.