Rắc rối vụ kiện Ecuador liên quan World Cup 2022

07/10/2022 08:34 GMT+7

Câu chuyện tưởng đã khép lại, khi FIFA bác đơn kiện của LĐBĐ Chile (FFCH) về tuyển thủ Ecuador, Byron Castillo mà phía Chile cho là không đủ tư cách khoác áo đội tuyển Ecuador ở vòng loại World Cup 2022 .

Nhưng bây giờ, rắc rối lại bùng lên khi FFCH kiện cả LĐBĐ Ecuador (FEF) lẫn FIFA ra tòa CAS (tòa án thể thao quốc tế, độc lập với mọi tổ chức thể thao và có tiếng nói cao nhất trong mọi vụ kiện về thể thao, trên khắp thế giới). Vụ này còn phức tạp ở chỗ: một số nguồn tin cho rằng phía FFCH có bằng chứng tương đối xác thực để kết luận cầu thủ Castillo vừa nêu quả đã gian lận trong việc trở thành công dân Ecuador và đủ tư cách khoác áo đội tuyển Ecuador.

CAS xác nhận: họ đã thụ lý đơn kiện của cả FFCH lẫn LĐBĐ Peru (FPF). Bị đơn là đội tuyển Ecuador (về việc sử dụng cầu thủ không hợp lệ) và FIFA (về việc công nhận tư cách tuyển thủ Ecuador của Castillo). Phán quyết sẽ được đưa ra vào ngày 10.11, tức chỉ 10 ngày trước khi VCK World Cup 2022 khai diễn.

Byron Castillo (6) là nguyên nhân gây rắc rối cho tuyển Ecuador

AFP

Trên nguyên tắc, các đối thủ cùng bảng với Ecuador (Qatar, Senegal, Hà Lan) cũng chịu ảnh hưởng vì họ không biết chắc: rút cuộc thì sự chuẩn bị kỹ về mặt chuyên môn để so tài với Ecuador tại World Cup 2022 có bị thay đổi vào giờ chót hay không. Giả sử Chile và Peru thắng kiện thì hệ quả càng thêm phức tạp: ai sẽ thay chỗ Ecuador trong trường hợp đội này không được dự VCK World Cup?

Castillo đã khoác áo Ecuador thi đấu 8 trận ở vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ. Nhưng phía Chile khẳng định họ có đủ cơ sở để kết luận đây là cầu thủ người Colombia, chứ không phải người Ecuador. Do vậy, phải xử thua Ecuador 0-3 trong các trận đấu mà họ sử dụng Castillo. Trong trường hợp ấy, điểm số của các đội ở vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ sẽ thay đổi và Chile sẽ nhảy vọt từ vị trí số 7 chung cuộc lên vị trí số 4. Ở World Cup 2022, 4 đội Nam Mỹ xếp hạng cao nhất tại vòng loại (có Ecuador) được vào thẳng VCK, còn đội số 5 thi đấu play-off với đại diện của châu lục khác. Trên thực tế, Peru là đội số 5 và họ đã thua Úc trong trận play-off cuối cùng. Bây giờ, lý lẽ của Peru là phải loại Ecuador ra khỏi VCK World Cup và đôn Peru từ vị trí số 5 lên số 4, tức được vào thẳng VCK.

Tiểu ban kỷ luật của FIFA bác bỏ đơn kiện của Peru và Chile hồi tháng 6, rồi đến tháng 9 thì FIFA công nhận quyết định của Tiểu ban kỷ luật. Lý lẽ của FIFA là Castillo có quốc tịch Ecuador, có hộ chiếu do chính quyền Ecuador cấp, và FIFA không có lý do gì để không công nhận tư cách tuyển thủ Ecuador của hậu vệ này.

Tại vòng loại World Cup 2018, câu chuyện lại khác: Chile và Peru kiện Bolivia về việc sử dụng cầu thủ Nelson Cabrera vốn sinh ra ở Paraguay và từng khoác áo đội tuyển Paraguay. Khi ấy, Bolivia đã bị xử thua 0-3 trong các trận đấu có mặt Cabrera. Sự việc cũng được đưa ra CAS và tòa này công nhận quyết định của FIFA. Trớ trêu ở chỗ: Chile… thiệt thòi vì kiện. Họ bị Peru qua mặt vì chỉ số phụ trong bảng xếp hạng chung cuộc ở Nam Mỹ. Peru giành quyền đá play-off và lọt vào VCK World Cup! Cũng từ đó, FIFA siết chặt hơn việc theo dõi tư cách tuyển thủ quốc gia và thường xuyên chủ động điều tra các trường hợp nghi ngờ.

Cách đây không lâu đã xuất hiện một đoạn băng ghi âm phỏng vấn, trong đó có nội dung là chính cầu thủ Castillo tiết lộ: anh đã thay đổi lý lịch, từ một “Bayron Javier Castillo Segura, người Colombia”, trở thành “Byron Castillo, người Ecuador”. Nói chung, đây là nghi án về việc gian lận để qua mặt chính quyền Ecuador, hòng lấy hộ chiếu nước này (và khoác áo đội tuyển Ecuador một cách hợp lệ). Đấy có phải là sự thật? Và, quan trọng hơn: nếu đấy là sự thật thì LĐBĐ Ecuador có “đạo diễn” cho việc làm ấy? Mấu chốt của câu chuyện nằm ở hai câu hỏi này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.