Rắc muối ốc sên, một thanh niên đối mặt án tù

30/08/2021 09:50 GMT+7

Một nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Bách khoa Hồng Kông đã bị bắt vì ngược đãi động vật. Người này bị cáo buộc giết ốc sên bằng cách rắc muối lên chúng.

South China Morning Post đưa tin một nghiên cứu sinh tiến sĩ 25 tuổi tại khoa Khoa học máy tính của Đại học Bách khoa Hồng Kông gần đây bị bắt sau khi bị tố ngược đãi động vật.

Cảnh sát Hồng Kông đã mở một cuộc điều tra vào đầu tháng này sau khi nhận được tin báo về một người đàn ông có hành vi ngược đãi động vật. Theo tin báo, người này cầm một túi muối và rắc lên những con ốc sên trên một bãi cỏ bên ngoài trung tâm thương mại East Ocean Centre ở khu dân cư Tiêm Sa Chủy. Muối hút ẩm ra khỏi ốc sên và có thể giết chết chúng trong vòng vài phút.

Thanh niên này nói với những người qua đường rằng ốc sên là sinh vật có hại cho hệ sinh thái và anh ta đang diệt trừ chúng. Người qua đường đã kêu gọi thanh niên này dừng hành động của mình lại nhưng hoàn toàn bị phớt lờ.

Cảnh sát Hồng Kông bắt giữ nghi phạm vào ngày 16.8

Chụp màn hình South China Morning Post

Các sĩ quan thuộc đội phòng chống tội phạm liên quan đến động vật của cảnh sát quận Du Tiêm Vượng, Hồng Kông đã xác định được nghi phạm vào khoảng 19 giờ ngày 16.8. Nghi phạm bị bắt ngay sau đó.

Người này bị áp giải đến căn hộ của mình trên đường Hillwood ở Tiêm Sa Chủy. Tại đó, các cảnh sát thu giữ bộ quần áo mà thanh niên này mặc vào thời điểm bị cáo buộc phạm tội vào ngày 4.8.

Theo luật Hồng Kông, thanh niên này có thể bị phạt tối đa 200.000 USD và nhận bản án đến 3 năm tù nếu bị kết tội hành hạ động vật.

Chăm sóc da bằng ốc sên "đi bộ" trên mặt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.