Rà soát, kiểm soát nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập

31/01/2021 07:11 GMT+7

Bên cạnh việc kích hoạt các trung tâm cách ly tập trung, hệ thống phòng chống dịch Covid-19 , nhiều địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác rà soát, kiểm soát nguy cơ dịch xâm nhập, đặc biệt đối với những người đến, về từ vùng có dịch.

Nhiều địa phương trên cả nước tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm soát, phòng chống nguy cơ dịch bệnh Covid-19 xâm nhập.

Kiên Giang: Truy vết, cách ly tập trung 8 người về từ vùng dịch Covid-19

Ngày 30.1, bác sĩ Hà Văn Phúc, Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang, cho biết qua công tác rà soát, truy vết người trở về từ 2 tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh, sáng cùng ngày, Kiên Giang đã xác định 8 người ở H.Châu Thành (2 người), H.Hòn Đất (1 người), H.Giồng Riềng (1 người), H.Tân Hiệp (1 người), TP.Rạch Giá (2 người) và TP.Hà Tiên (1 người) để đưa đi cách ly tập trung. Kết quả xét nghiệm cho thấy cả 8 người đều âm tính lần 1 với Covid-19.

Sáng 31.1: Việt Nam ghi nhận thêm 14 ca Covid-19 lây nhiễm cộng đồng

Ngành y tế tỉnh Kiên Giang đã lập danh sách những người tiếp xúc gần với 8 trường hợp nêu trên để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và có biện pháp cách ly phù hợp. Đáng chú ý, trong 8 trường hợp từ vùng dịch về có một trường hợp về từ tâm dịch TP.Chí Linh (Hải Dương).
Cùng ngày, bác sĩ Cao Thành Nam, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiên Giang, cho biết ngay trong ngày nghỉ cuối tuần, Trung tâm đã cử cán bộ phối hợp với các địa phương tiếp tục truy vết những người từ các tỉnh vùng dịch trở về. Đồng thời tăng cường các biện pháp phòng, chống lây nhiễm trong các cơ sở y tế, khi có trường hợp nghi ngờ sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm ngay không để lây lan dịch bệnh.
Hiện tỉnh Kiên Giang đã triển khai kích hoạt lại các khu cách ly tập trung; trong đó đặc biệt chú trọng địa bàn vùng biên giới TP.Hà Tiên và H.Giang Thành.

Bình Định: Siết cách ly tập trung

Trong ngày 30.1, UBND tỉnh Bình Định ban hành liên tiếp 2 công văn chỉ đạo thực hiện cách ly tất cả những người từ các địa phương có dịch Covid-19 đến tỉnh này.
Chiều 30.1, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang ký công văn chỉ đạo Chủ tịch UBND H.Tây Sơn (Bình Định) thiết lập lại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19 tại Quốc lộ 19, thuộc địa bàn H.Tây Sơn (giáp tỉnh Gia Lai) trước 12 giờ ngày 31.1 để kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế và cách ly phù hợp đối với người dân đến/ở/về từ các tỉnh, thành có dịch vào tỉnh Bình Định.

Khu cách ly tại khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định

Ảnh: Hoàng Trọng

Tỉnh Bình Định thực hiện cách ly tập trung tất cả những người đến, ở, về từ tỉnh Quảng Ninh và từ H.Ia Pa và TX.Ayun Pa (Gia Lai) chưa qua 14 ngày kể từ 0 giờ ngày 31.1.
Trước đó, sáng 30.1, ông Lâm Hải Giang cũng đã ký công văn đã chỉ đạo thực hiện cách ly tập trung tất cả những người đến, ở, về từ tỉnh Hải Dương chưa qua 14 ngày kể từ 12 giờ ngày 30.1.
Theo ông Lâm Hải Giang, tỉnh Bình Định liên tiếp có các văn bản chỉ đạo thực hiện cách ly tập trung người đến, ở, về Bình Định từ các địa phương nói trên là để chủ động phòng, chống dịch Covid-19, phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm hoặc bị nhiễm bệnh, không để lây lan trong cộng đồng.
Sở Y tế tỉnh Bình Định cũng cho biết đến tối 30.1, tỉnh này chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm Covid-19. Hiện tỉnh này đang có 52 trường hợp đang cách ly tại các khu cách ly tập trung, 24 trường hợp cách ly tại nhà, nơi cư trú. Hiện Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định đã giải phóng toàn bộ khoa Truyền nhiễm để phục vụ điều trị cách ly bệnh nhân nghi ngờ, mắc Covid-19.

Bản tin Covid-19 ngày 30.1: Thần tốc truy vết ngăn chặn lây nhiễm cộng đồng

Đồng Tháp: Ngưng cho nhân viên y tế nghỉ phép vì ca F1 của bệnh nhân 1660

Trong ngày 30.1, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp tổ chức 2 lần tổ chức họp khẩn với các ngành và lãnh đạo TP.Cao Lãnh để xử lý về trường hợp F1có tiếp xúc với bệnh nhân số 1660 trên cùng chuyến bay VN213.
Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, trường hợp F1 nêu trên là giảng viên của Trường đại học Đồng Tháp, đi cùng chuyến bay VN213 từ Nội Bài đến TP.HCM vào ngày 28.1 và có tiếp xúc với bệnh nhân 1660. Sau khi về địa phương, trường hợp F1 này đã chủ động khai báo và được cách ly tập trung.

Trường Đại học Đồng Tháp đã quyết định cho ngưng các hoạt động của trường từ trưa ngày 30.1 sau khi 1 nam giảng viên là F1 của bệnh nhân 1660

Ảnh: Trần Ngọc

Trong buổi họp chiều ngày 30.1, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, đề nghị ngành y tế tỉnh Đồng Tháp có kế hoạch cụ thể trong trường hợp có ca dương tính với Covid-19 và quản lý nghiêm ngặt ca F1 tại khu cách ly tránh việc trà trộn, lây nhiễm bệnh. Đối với các ca F2, ông Bửu giao trách nhiệm cho UBND các xã, phường quản lý, hướng dẫn tự cách ly tại nhà.
Ông Bửu cũng yêu cầu: "Đối với ngành y tế, kể từ hôm nay tất cả nhân viên y tế ngưng nghỉ phép nhằm nguyên giữ đội hình để khi cần trưng dụng, huy động khẩn cấp thì phải có mặt đầy đủ. Không ra khỏi địa bàn tỉnh kể từ thời điểm này cho đến tết. Kích hoạt lại đầy đủ các đội phản ứng nhanh, đội dự phòng, khối điều trị để lo liệu việc có ca dương tính xuất hiện hoặc lo được trong trường hợp có nhiều ca bệnh và F1, F2 lan rộng ra chúng ta có đủ sức để truy tìm”.

KHẨN: Ai đến 2 nơi này phải liên hệ y tế ngay để phòng Covid-19

Quảng Ngãi: Cách ly tập trung tất cả các trường hợp đến từ vùng dịch

Ngày 30.1, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản hướng dẫn, tổ chức cách ly, theo dõi giám sát theo quy định đối với tất cả các trường hợp đến từ vùng dịch Covid-19.

Chốt kiểm tra y tế tại các cửa ngõ vào Quảng Ngãi

Ảnh: T.Phương

Theo đó, sẽ cách ly tập trung, giám sát, xét nghiệm dịch Covid-19 theo quy định đối với người tiếp xúc gần với ca bệnh, cách ly tập trung đủ 21 ngày tính từ ngày tiếp xúc. Người từng đi đến ở tại TP.Chi Linh (Hải Dương) từ ngày 15.1 đến nay, cách ly đủ 21 ngày kể từ ngày rời thành phố này. Hành khách trên các chuyến bay xuất phát từ sân bay Vân Đồn và đến sân bay Vân Đồn từ ngày 15.1 sẽ cách ly đủ 21 ngày kể từ ngày rời sân bay Vân Đồn.
Từ ngày 28.1, tỉnh Quảng Ngãi đã kích hoạt trở lại 20 trạm, chốt kiểm tra y tế tại các cửa ngõ ra vào tỉnh Quảng Ngãi, hoạt động 24/24 giờ để kiểm soát lượng người và xe đi từ các ổ dịch Covid-19 ở các tỉnh phía Bắc về và nếu phát hiện tổ chức, cá nhân cố tình né tránh chốt để trốn cách ly tập trung đều được xử lý theo quy định.

F2 thành F0, Hà Nội ghi nhận bệnh nhân thứ 4 lây nhiễm Covid-19 cộng đồng

Cũng trong ngày 30.1, Trung tâm Y tế H.Bình Sơn cơ sở 2 cho biết, 55 mẫu xét nghiệm Covid-19 đang cách ly tập trung tại đây đều cho kết quả âm tính. Đây là những người đều về từ vùng dịch Covid-19 được Trung tâm Y tế H.Bình Sơn kiểm tra y tế, lấy thông tin và lấy mẫu hầu họng để xét nghiệm Covid-19, sau đó gửi mẫu đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi để xét nghiệm vào sáng 29.1.
Theo đó, trong 55 mẫu thì có 8 trường hợp là thuyền viên Việt Nam từng tiếp xúc với người Philippines; 43 người Quảng Ngãi là hành khách trên chuyến xe Chín Nghĩa chạy tuyến Hải Phòng- Quảng Ngãi về Quảng Ngãi sáng 29.1; một trường hợp quê ở Hải Dương, trú và làm việc trên địa bàn ở xã Bình Đông, H.Bình Sơn, là F2 có tiếp xúc gần với trường hợp F1 tại TP.Chí Linh (Hải Dương).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.