Rà soát giáo viên, học sinh di chuyển đến các vùng có dịch Covid-19

Bích Thanh
Bích Thanh
12/03/2020 11:45 GMT+7

Giáo viên, học sinh phải thông tin việc đi chuyển đến các quốc gia, vùng lãnh thổ và các địa phương có dịch Covid-19

Ngày 12.3, Sở GD- ĐT TP.HCM tiếp tục phát đi thông báo yêu cầu giáo viên, nhân viên, học sinh ở tất cả các bậc học báo cáo việc di chuyển liên quan đến dịch Covid-19

Theo đó các quận, huyện, các trường học thống kê, báo cáo cập nhật số liệu, thông tin giáo viên, học sinh đến hay đi qua các vùng có dịch Covid-19 từ ngày 25.2 đến nay.

Cụ thể, vùng có dịch là các quốc gia, lãnh thổ có dịch thông tin chính thức trên website của Bộ Y tế https://ncov.moh.gov.vn/  và các tỉnh thành có dịch tại Việt Nam tính đến 18 giờ 11.3 bao gồm Vĩnh Phúc, Khánh Hòa, Thanh Hóa, Hà Nội, Ninh Bình, Quảng Ninh, Lào Cai, Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam, Bình Thuận.

Việt Nam có bệnh nhân thứ 39 nhiễm Covid-19, là hướng dẫn viên du lịch

Được biết, trước đó, căn cứ váo kế hoạch ứng phó của TP.HCM với dịch Covid-19 cũng như tình hình diễn biến phước tạp của dịch bệnh, vào cuối tháng 2, Sở GD-ĐT TP.HCM đã thông báo tạm ngưng việc xét duyệt hồ sơ đi nước ngoài đối với các cá nhân, tập thể của ngành.

Đồng thời để đảm bảo an toàn chuẩn bị cho việc đón học sinh đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ do ảnh hưởng từ dịch Covid-19, Sở GD-ĐT thường xuyên yêu cầu các trường học cập nhật thông tin, việc di chuyển của các cá nhân trong trường nếu đến hoặc đi qua vùng có dịch, thực hiện việc giám sát theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Theo mốc thời gian quy định của UBND TP.HCM thì học sinh từ mầm non đến THPT sẽ tạm nghỉ học đến ngày 15.3. Dự kiến cuối tuần này, theo chỉ đạo của TP, Sở GD-ĐT sẽ phối hợp với Sở Y tế cập nhật diễn biến tình hình dịch Covid-19 để tham mưu phương án liên quan đến thời gian đi học trở lại của học sinh.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.