Ra quân Tháng Thanh niên với các công trình trị giá hơn 1,3 tỉ đồng

03/03/2022 18:02 GMT+7

Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2022 với rất nhiều công trình, phần việc ý nghĩa nhằm phát huy tinh thần xung kích của đoàn viên, thanh niên.

Ngày 3.3, tại TP.Hồng Ngự, Tỉnh đoàn Đồng Tháp phối hợp Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức lễ ra quân Tháng Thanh niên với chủ đề “Tuổi trẻ Đồng Tháp sáng tạo” và hưởng ứng chương trình “Tháng ba biên giới” năm 2022 với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi”. Ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, dự lễ ra quân.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Đồng Tháp trao bảng tượng trưng tặng xe đạp cho trẻ em khó khăn vùng biên giới

ctv

Tại lễ ra quân, Tỉnh đoàn Đồng Tháp nhận hỗ trợ của các nhà tài trợ để thực hiện công trình thắp sáng đường quê bằng năng lượng mặt trời; nhận 300 chiếc xe đạp để hỗ trợ cho các em thiếu nhi khó khăn vùng biên giới.

Ngoài ra, Tỉnh đoàn Đồng Tháp còn triển khai các hoạt động thiết thực như: tặng cờ Tổ quốc, tặng máy lọc nước cho lực lượng biên phòng; xây dựng 1 sân chơi thiếu nhi; tặng nhà Khăn quàng đỏ; tặng quà cho gia đình chính sách, tặng học bổng, tặng quà cho thiếu nhi mất người thân do dịch Covid-19; tặng thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn... Tổng giá trị các công trình, phần việc đã được thực hiện là hơn 1,3 tỉ đồng.

Thiếu nhi vùng biên giới đọc sách trong chương trình "Thư viện lưu động" tại lễ ra quân Tháng Thanh niên

ctv

Anh Huỳnh Minh Thức, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp, cho hay trong Tháng Thanh niên năm 2022, các cấp đoàn trong tỉnh sẽ tổ chức ít nhất 50 hoạt động tình nguyện cấp huyện; 300 hoạt động tình nguyện cấp xã; trồng ít nhất 200.000 cây xanh; thực hiện 5 km thắp sáng đường biên, đường nông thôn bằng năng lượng mặt trời; xây mới 6 cây cầu giao thông nông thôn; xây mới ít nhất 12 căn nhà nhân ái, nhà Khăn quàng đỏ; nhận hỗ trợ 30 trẻ em có người thân mất do Covid-19...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.