Ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020

Trương Quang Nam
Trương Quang Nam
28/06/2020 17:33 GMT+7

Ngày 28.6, tại tỉnh Quảng Bình, T.Ư Đoàn đã tổ chức ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 với chủ đề 'Thanh niên Việt Nam sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng'.

Dự lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 có ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ; lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư; các cán bộ trong Ban Bí thư, Ban Thường vụ T.Ư Đoàn; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Bình và hơn 1.500 đoàn viên, thanh niên tỉnh Quảng Bình.

Lễ ra quân diễn ra tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình

Ảnh: T.Q.N

Tại lễ ra quân, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã phát biểu chỉ đạo, động viên tuổi trẻ cả nước thực hiện hiệu quả chiến dịch. Phó thủ tướng Thường trực cũng tặng 100 xe đạp (trị giá 225 triệu đồng) và quà cho học sinh dân tộc thiểu số, học sinh có hoàn cảnh khó khănQuảng Bình. T.Ư Đoàn và các đơn vị  cũng trao tặng nhiều phần quà. Tổng trị giá quà tặng tại chương trình hơn 3,3 tỉ đồng.

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi lễ

Ảnh: T.Q.N

Lãnh đạo Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Bình và đơn vị đồng hành trao tặng xe đạp cho học sinh

Ảnh: T.Q.N

Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, tặng quà cho các gia đình chính sách

Ảnh: T.Q.N

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 sẽ diễn ra trong 2 tháng 7 và 8 với 5 nội dung, gồm: chương trình tiếp sức mùa thi, chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ, chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng và chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh. Tại lễ ra quân, T.Ư Đoàn đã ra mắt 5 đội hình thanh niên tình nguyện, gồm: Tiếp sức mùa thi, Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng và Hành quân xanh.
Ban Bí thư T.Ư Đoàn yêu cầu đảm bảo thực hiện một chương trình (tiếp sức mùa thi) và 4 chiến dịch tình nguyện (Mùa hè xanh, Kỳ nghỉ hồng, Hoa phượng đỏ, Hành quân xanh) gắn với từng khối đối tượng. Trong đó thực hiện 10 chỉ tiêu cơ bản gồm: sửa chữa 2.000 km, làm mới 500 km đường giao thông nông thôn; thực hiện công trình thanh niên tại 800 tuyến phố khu vực đô thị; xây dựng 200 điểm thường xuyên duy trì hoạt động tại 28 tỉnh, thành phố ven biển; khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 200.000 người dân; xây mới 700 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ, nhà bán trú; hỗ trợ, giúp đỡ 100.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn…

Các lãnh đạo T.Ư, địa phương và đoàn viên thanh niên tham gia khởi động chương trình “Những bước chân vì cộng đồng”

Ảnh: T.Q.N

Rất nhiều hoạt động tình nguyện diễn ra sau lễ ra quân.  Mở đầu là chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” khởi động những bước chân tình nguyện đầu tiên hướng về cộng đồng với sự tham gia trực tiếp của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và tỉnh Quảng Bình cùng đoàn viên, thanh niên.

Anh Lê Quốc Phong (phải) và ông Lê Văn Bảo, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Bình hỏi han hoàn cảnh cựu TNXP Võ Thị Trung, ở xã Hưng Thủy, H.Lệ Thủy

Ảnh: T.Q.N

Anh Lê Quốc Phong trao biển tượng trưng hỗ trợ xây dựng nhà và động viên cựu TNXP Võ Thị Trung

Ảnh: T.Q.N

Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã chia làm 4 đoàn tỏa về các huyện, thị ở Quảng Bình để triển khai trực tiếp các hoạt động trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020. Cũng trong ngày 28.6, 16 đội hình thanh niên tình nguyện Mùa hè xanh đồng loạt ra quân tại 16 địa bàn dân tộc  ít người. Nhiều hoạt động tình nguyện khác được tổ chức rộng khắp các huyện, thị tại Quảng Bình.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.