Ra mắt vở nhạc kịch Cây sáo thần

28/10/2013 03:00 GMT+7

Được sự hỗ trợ của Dự án Transposition - Na Uy, Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM (HBSO) đã dàn dựng và biểu diễn thành công vở nhạc kịch Dido và Aeneas (2012).

 Hege Gustava Tjønn - d
Hege Gustava Tjønn - Ảnh: HBSO 

Đây là động lực để HBSO và Dự án Transposition - Na Uy tiếp tục hợp tác để dàn dựng, biểu diễn vở nhạc kịch Cây sáo thần, một trong ba vở nhạc kịch nổi tiếng nhất của Mozart, vào 20 giờ ngày 9, 10.11 tại Nhà hát TP.HCM.

Cây sáo thần là vở nhạc kịch opera mang hơi thở cổ tích, được phát triển từ hài kịch cổ Đức, nói về chủ đề muôn thở: tình yêu. Câu chuyện xoay quanh những mặt đối lập và thống nhất giữa cái thiện và cái ác, giữa ngày và đêm, giữa đàn ông và đàn bà, giữa đam mê và ý chí…, và để đến được với tình yêu, cả Tamino và Tamina đều phải trải qua rất nhiều những thử thách khắc nghiệt.

Chương trình biểu diễn vở nhạc kịch Cây sao thần sẽ có sự tham gia biểu diễn của một số giọng hát opera quốc tế danh tiếng: Magnus Staveland, Halvor F.Melien, Hege Gustava Tjønn, Derek Anthony và những nghệ sĩ của HBSO: Thanh Nga, Duy Linh, Cho Hae Ryong, Ngọc Tuyền, Thu Hường...  Chương trình được dàn dựng và trình diễn dưới sự chỉ huy nhạc trưởng danh tiếng người Na Uy Magnus Loddgard.

Nguyên Vân

 >> Nhạc kịch trong 'Bài hát Việt
 >> Nhạc kịch cháy vé
 >> Đêm nhạc kịch của Đức Tuấn
 >> Thành Long đưa cuộc đời mình vào nhạc kịch
 >> Nhạc kịch về "Spice Girls" đóng cửa vì... ế khách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.