Ra mắt phố ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền, mở từ 19 - 23 giờ để tránh kẹt xe

21/12/2022 20:44 GMT+7

Tối 21.12, UBND Q.3 (TP.HCM) tổ chức lễ ra mắt phố ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền (đoạn từ đường Điện Biên Phủ đến Nguyễn Đình Chiểu) và hoạt động từ 19 - 23 giờ (thay vì từ 18 - 22 giờ) để tránh kẹt xe vào giờ tan tầm.

Tham dự buổi lễ ra mắt phố ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền có bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch; ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM cùng lãnh đạo Quận ủy, UBND quận 3 và các quận khác.

Chủ quán trên phố ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền: Cam kết bán hàng văn minh, hòa nhã

Đông đảo người dân đến dự lễ ra mắt phố ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền

vũ phượng

Theo quận 3, việc thí điểm triển khai xây dựng tuyến phố ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền trên địa bàn P.4 với mục đích đưa các hộ kinh doanh trên tuyến đường này đi vào hoạt động trật tự, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, mang lại diện mạo mới cho đô thị

vũ phượng

Bà Phạm Thị Thúy Hằng, Phó chủ tịch UBND Q.3 cho biết, tuyến đường Nguyễn Thượng Hiền có đặc thù nhiều hộ kinh doanh ẩm thực, đặc biệt là bán mang đi, thức ăn nhanh phục vụ đa dạng thực khách và có các hộ kinh doanh ổn định từ trước đến nay.

Tuyến đường này cũng được tạp chí Time Out (Anh) bình chọn là 1 trong 20 khu phố đáng sống của thế giới vào năm 2019 nên quận đưa hoạt động quản lý Nhà nước vào để đảm bảo kinh doanh an toàn, ổn định, phát triển tuyến đường xứng tầm.

Q.3 kỳ vọng phố ẩm thực góp phần thúc đẩy cho sự phát triển kinh tế của địa phương kết hợp với phát triển quảng bá du lịch, tạo điểm nhấn cho du lịch trên địa bàn quận.

vũ phượng

Phố ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền dài 368m, với 143 cơ sở kinh doanh, trong đó có 92 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (hủ tiếu, trà sữa, bánh tráng trộn, các món ăn vặt...) và 51 hộ kinh doanh, dịch vụ khác (quần áo, giày dép, phụ kiện làm tóc...)

vũ phượng

Sau thời gian hoạt động, 6 tháng đầu năm 2023, chính quyền địa phương sẽ tổ chức hội nghị sơ kết, rút kinh nghiệm; tiếp nhận ý kiến phản hồi từ các cơ sở kinh doanh và người dân, đánh giá tình hình hoạt động của phố ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền, đề xuất mở rộng tuyến phố ẩm thực khu vực thuộc P.5.

vũ phượng

Phố ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền được kỳ vọng trở thành điểm đến hấp dẫn về ẩm thực, vui chơi giải trí đối với khách du lịch trong và ngoài nước, đồng thời giải quyết vấn đề lao động khó khăn, mất việc do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

vũ phượng

Nhiều món ngon, giá rẻ hấp dẫn

vũ phượng

Các đại biểu cắt băng ra mắt phố ẩm thực đầu tiên của Q.3

vũ phượng

Theo ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM, sau tuyến đường áo dài, nhạc cụ và cá kiểng thì đây là tuyến kinh doanh ẩm thực đầu tiên của Q.3.

"Việc ra mắt phố ẩm thực không chỉ khai thác hiệu quả tiềm năng của Q.3 mà còn tạo ra không gian cho người dân, du khách, lan tỏa hoạt động kinh doanh, kết nối Q.3 với các địa phương khác, góp phần tăng trưởng kinh tế của quận", ông Phương nhận định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.